Cá độ bóng đá thời Internet
Vén màn bí mật!
Ngày nay, cá độ bóng đá đã phát triển như một cơn lốc - nhất là kể từ năm 2002 - khi mà công nghệ Internet phát triển, máy tính không còn quá xa lạ với người dân. Nhà cái, dân cá cược xuất hiện như nấm sau mưa. Tất cả tỷ lệ cá cược của những trận đấu dân độ đều biết đến cả. Thông qua mạng Internet dân chơi dễ dàng giao kèo trực tiếp với nhà cái.
Đáng chú ý, nhiều dân chơi hiện còn sử dụng cả mạng chat Yahoo! Messenger - một loại hình trao đổi thông tin trên mạng Internet để giao dịch, cá cược. Theo một số dân cá độ, loại hình này giúp việc hỏi bóng, ghi độ diễn ra nhanh hơn. Đặc biệt, hạn chế được sự "hỏi thăm" của các cơ quan chức năng.
![]() |
| Một trang web cá độ bóng đá. |
Trong giới cá độ bóng đá, nhà cái bao gồm: mạng tổng, master, công ty... Mạng tổng là cách xưng danh của những chủ cá độ lớn. Dưới mạng tổng là các master và công ty.
Thông thường, "mạng tổng" được điều hành bởi những thành viên trong các đường dây góp vốn lại với nhau. Tuy nhiên, cũng có những mạng tổng chỉ do một đối tượng đứng lên thâu tóm, điều hành. Để làm được điều này, đối tượng trên phải vừa có lực (tiền vốn cũng như mối quan hệ với các đối tượng giang hồ cộm cán trong xã hội) cũng như với đường dây cá độ bóng đá ở nước ngoài.
Sau khi xin được mạng do các đường dây cá độ bóng đá quốc tế cấp bao gồm: trang web, username, password cùng lượng tiền ảo nhất định, các mạng tổng sẽ chia nhỏ số lượng tiền ảo này cho các master - đối tượng làm đại lý cấp 1 - ở những vùng khác nhau để tiện giao dịch, tổ chức cá độ.
Các master sau đó lại tiếp tục phân nhỏ cho các đường dây tổ chức cá độ (đã đặt cọc số tiền tương ứng với tiền ảo để giữ mạng) cấp dưới khác. Việc chia nhỏ này cứ thế phân cấp đến khi số tiền ảo không thể phân nhỏ hơn được. Khi phân nhỏ đường mạng, số tiền "com" (viết tắt của chữ commission- tức tiền hoa hồng) cũng như tiền ăn phần trăm (do mạng tổng chi trả) theo đó cũng sẽ được phân ra.
Chủ các mạng nhỏ ngoài tiền hoa hồng cố định ra còn ăn thêm khoản tiền chênh trong quá trình ra độ cho khách. Đây cũng chính là một trong những căn nguyên khiến số lượng dân "làm bóng"- có mạng cá độ gia tăng nhanh về số lượng như hiện nay.
![]() |
Số tiền ảo đặt cược trên mạng thường do nhà cái quy định. Thông thường 1 USD trên mạng cá độ bóng đá tương đương với 25.000 VNĐ. Tuy nhiên, cũng có khi là 50.000đ hoặc 100.000 VNĐ.
Ibet888 và Sbobet là những trang web mà các đường dây tổ chức cá độ bóng đá hiện nay tại Việt
Đối với những mạng nhỏ, các master trong nước thường nhìn mặt gửi vàng. Nếu là chỗ tin cậy có khả năng chi trả thì sẽ nhận được khoản tiền ảo hàng trăm ngàn, thậm chí là triệu USD ảo, còn nếu không uy tín, quy mô giao dịch cá cược không lớn thì lượng tiền ảo mà các master chia cho chỉ dao động ở mức vài ngàn USD.
Mặt khác, có nhiều master còn thu nạp thêm các thành viên chung vốn để thầu đường dây cá độ của mình. Sau mỗi trận đấu những nhà thầu này sẽ thu hoặc chi một khoản tiền tỷ lệ thuận với các master. Song, lượng tiền mà master thu- chi luôn cao gấp nhiều lần so với các nhà thầu.
Đặc biệt, mỗi khi muốn thay đổi username, password cũng như tên địa chỉ truy cập, các nhà thầu đều phải thông qua các master. Đối với những mạng nhỏ, lượng tiền giao dịch ít, các master thường thu gộp lại từng đợt rồi sau đó thông qua các hình thức khác nhau như: tài khoản, giao tiền gián tiếp qua người thứ 3… để chuyển giao cho mạng tổng.
Tuy nhiên thời gian trở lại đây, để tránh sự để ý của cơ quan chức năng, các master thường sử dụng thẻ tín dụng, tài khoản để giao dịch. Trong quá trình giao dịch, tuy các mã trận, tiền độ của khách đều được lưu vào trong trang web (ai là chủ mạng mới xem được), song để phân định rõ ai đánh và tiền chung độ ra sao, chủ mạng này đã ghi ra các tờ phơi để đến khi thanh toán sẽ đối chứng trực tiếp với khách.
Tỷ lệ thắng thua của các trận do giới chuyên gia của châu Á nhận định thường được dân cá độ dựa vào để ra độ, đánh cược. 0 : (cửa trên thắng 1 trở lên mới được tổng số tiền đặt cược); 0 : (cửa trên hòa sẽ thua nửa tiền); 0 : (cửa trên hòa sẽ thua cả tiền); 0: 1 (cửa trên thắng 1 sẽ về tiền); tài- sỉu (dùng tổng tỷ số của trận đấu để phân định)…- đó là những tỷ lệ ăn thua xuất hiện trong trang web mà chủ mạng cũng như các mạng tổng, master… sử dụng để ra độ cho khách.
Kết cục đã được báo trước
Sự gia tăng số lượng dân tham gia, tổ chức cá độ bóng đá như hiện nay đã và đang gây ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình ANTT cũng như cuộc sống của các gia đình có người thân dấn sâu vào con đường phạm pháp này. Đối với dân chơi mà nói, số trận thắng độ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trong khi khoản tiền thua độ sau mỗi trận đấu không thể kể siết.
Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp phất lên, song chỉ sau một thời gian ngắn lại trở về con số 0, thậm chí còn khuynh gia bại sản. H. "đen", 26 tuổi, nhà ở quận Ba Đình vốn được giới ăn chơi của Hà Nội biết đến về độ ngông trong phong cách ăn chơi của mình.
Năm 2008, thời điểm khi mà xế hộp vẫn còn xa lạ đối với dân chơi đất Hà thành, thì H. đã chễm trện trên con xế BMW-X5 đáng giá cả trăm ngàn USD vi vu với chúng bạn... Đỉnh điểm hơn, hàng ngày H. thưởng rủ chúng bạn bay cả vào TP HCM chỉ để ăn bữa sáng ở nhà hàng X - một nhà hàng quen biết của H. tọa lạc gần khu vực chợ Bến Thành rồi sau đó trở ra Hà Nội. Thanh toán sau mỗi cuộc nhậu, ăn chơi, H. đều giành trả hết.
Trước độ chơi của H, nhiều dân chơi đã không khỏi ngạc nhiên: Tiền đâu mà nó chơi ghê vậy? Vâng! Chính các giải bóng đá quốc tế (Anh, Đức, Italia, Pháp...) mà đặc biệt là mùa giải Euro 2008 vừa qua, đã giúp H. phất lên nhanh như vậy.
Song, cái gì đến cũng sẽ đến, chơi được khoảng 2 năm, đến nay H. đã không còn là H. phong độ thuở nào nữa. Toàn bộ số tài sản mà H. sở hữu đã không còn nữa. Gia đình thì phải đi ở nhờ nhà họ hàng. Số tiền mà H. hiện còn nợ nhà cái vẫn còn lên đến cả trăm triệu đồng.
![]() |
Có kết cục vậy cũng bởi đôi chân của H. đã quá dấn sâu vào nghiệp cá độ bóng đá. H chỉ là ví dụ điển hình trong nhiều trường hợp do cá độ bóng đá mà khuynh gia bại sản. Nhiều dân chơi khi không có tiền chi trả còn bị nhà cái xử lý theo kiểu giang hồ.
Đơn cử trường hợp anh V.A.,18 tuổi, trú tại quận Long Biên (Hà Nội) do nợ tiền cá độ bóng đá nên vào cuối tháng 11/2008, đã bị nhóm đối tượng thuộc đường dây cá độ bóng đá mà mình tham gia đánh cược trước đó tổ chức bắt cóc, tống tiền. Rất may, sau đó gia đình đã kịp thời báo cho cơ quan Công an biết và giải cứu.
Thương tâm hơn là trường hợp của anh Đ.T.L., 42 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền (Hải Phòng), khi không có khả năng chi trả khoản nợ 200 triệu cho chủ cá độ bóng đá, anh đã bị các đối tượng trong đường dây này dùng súng sát hại.
Không chỉ dân chơi mà ngay cả các đối tượng tham gia tổ chức cá độ cũng phải gánh chịu những hệ lụy khôn lường. Bởi, trong quá trình chung độ, khi dân chơi thua nhiều không có khả năng chi trả, nhà cái phải bỏ tiền túi của mình ra để đóng cho các master. Để master giao cho mạng tổng theo lịch đã hẹn trước.
Mặt khác, các đối tượng trong các đường dây tổ chức cá độ bóng đá dù có tinh ranh đến đâu cũng sẽ bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.
Mới đây, cuối tháng 5/2009, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Khoa, 26 tuổi, trú tại phường Đồng Xuân (Hoàn Kiếm); Nguyễn Đạt Anh, 24 tuổi, trú tại phường Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng) và Nguyễn Ngọc Thắng, 24 tuổi, trú tại phường Quốc Tử Giám (Đống Đa) do có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.
Theo tài liệu lưu giữ trong máy tính của Khoa thì số tiền ảo cá độ trên mạng vào thời điểm bị bắt là hơn 13.000 USD



