CSHS quận 11, TP HCM: Phá nhiều vụ phạm pháp hình sự

Chủ Nhật, 13/01/2008, 08:43
Năm 2007, ngoài 4 chuyên án được xác lập và triệt phá, Đội còn bắt 52 đối tượng gây ra 32 vụ án giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, trong đó có nhiều vụ án dù không hề có chút manh mối, gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sỹ của Đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

"Nhờ tập thể cán bộ, chiến sỹ Đội đoàn kết, quyết tâm nên tình hình phạm pháp hình sự năm 2007 đã giảm 11,88%, khám phá 129 vụ án, 177 đối tượng bị bắt để tiếp tục điều tra, xử lý" - Trung tá Nguyễn Xuân Thủy - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận 11, TP HCM cho biết.

Trong đó, nổi bật nhất là công tác tuần tra tuyến đường Hòa Bình, Ông Ích Khiêm, Lạc Long Quân thường xảy ra cướp giật tài sản, sau khi rà soát, Đội đã đề ra kế hoạch "Chống tội phạm cướp giật".

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp, truy bắt tội phạm, ngoài việc bắt gần 100 đối tượng, kéo giảm số vụ việc so với cùng kỳ năm 2006, Đội đã thu hồi và trao trả nhiều tài sản có giá trị hàng trăm triệu đồng cho người bị hại.

Nhằm giữ ổn định tình hình an ninh trật tự địa bàn quận, ngoài việc chủ động đề ra kế hoạch phòng ngừa đấu tranh chống các loại tội phạm, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 11, TP HCM xác lập và khám phá 4 chuyên án, bắt xử lý 48 đối tượng phạm pháp hình sự.

Ngoài các chuyên án được xác lập và triệt phá, Đội còn bắt 52 đối tượng gây ra 32 vụ án giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, trong đó có nhiều vụ án dù không hề có chút manh mối, gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sỹ của Đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tang vật trong một đường dây đánh đề.

Điển hình vụ án giết người xảy ra nửa đêm 26/6, chị Đặng Thị Hằng (25 tuổi, ngụ quận Tân Phú) bị một nhóm đối tượng đâm chết chỉ vì mối hận với bất kỳ ai hành nghề nhặt ve chai. Những tưởng thoát tội nào ngờ bọn chúng đã bị lực lượng trinh sát phát hiện và bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Gần đây nhất, Đội đã xuất sắc khám phá, bắt khẩn cấp 2 băng nhóm gây ra 2 vụ trọng án tại phường 5 và phường 3. Sau 2 ngày truy xét, từ ngày 7 đến 9/12, Đội đã bắt giữ Trần Công Nhựt (17 tuổi), Trần Công Vinh (18 tuổi), Đào Công Hoàng Tài, Dương Văn Được (cùng 19 tuổi). Đây là 4 đối tượng đánh, dùng dao đâm trọng thương khiến anh Đặng Thành Hưng (20 tuổi, ngụ quận 10) bị tử vong khi đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Vừa dẫn giải đối tượng về đến Đội, mặc cho bụng sôi lên vì chưa có gì lót dạ từ sáng, cán bộ, chiến sĩ của Đội tiếp tục "xắn tay áo" để hoàn tất nốt công tác ghi lời khai làm rõ hành vi phạm tội của từng tên. Khi Đội đang khẩn trương tiến hành công tác xét hỏi các đối tượng thì vào chiều cùng ngày, trực ban Đội tiếp nhận tin báo của quần chúng có trọng án xảy ra tại trước số nhà 548 Nguyễn Chí Thanh, một người bị đâm trọng thương.

Trước tình huống này, Ban chỉ huy Đội nhanh chóng phân chia người ở lại Đội tiếp tục làm việc với băng giết chết chị Hằng, đồng thời một tổ khác được cử đến hiện trường để điều tra, khám nghiệm truy xét đối tượng gây án.

Được biết, trong lúc đang bàn bạc với vợ về việc chuẩn bị cho cuối năm thì bất thình lình anh Nguyễn Văn Tèo (38 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) bị 2 người đàn ông đánh vào mặt. Chưa kịp phản ứng thì 1 trong 2 đối tượng rút dao Thái Lan đâm anh Tèo 2 nhát khiến anh bất tỉnh nhân sự, sau đó chúng cùng nhau bỏ trốn. Nghe tiếng tri hô, kêu cứu, quần chúng đưa anh Tèo đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng do vết thương quá nghiêm trọng nạn nhân đã tử vong vào cùng ngày.

Qua công tác thu thập thông tin tài liệu, Đội xác định đối tượng đã quen biết với anh Tèo từ trước và nguyên nhân gây án xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Khẩn trương rà soát, trinh sát Đội xác minh được đối tượng gây án chính là Trần Văn Hiếu (38 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Không ngại gian khó, Đội nhanh chóng làm rõ các mối quan hệ của Hiếu tại các quận trên địa bàn TP, đồng thời liên tục kêu gọi gia đình động viên Hiếu sớm đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Trong lúc Đội đã cử tổ trinh sát đi đến tỉnh Bình Dương bắt Hiếu đang lẩn trốn theo nguồn tin cơ sở Đội vừa nhận được thì đến 5h ngày 10/12, biết không thể tránh khỏi sự truy bắt của Công an quận 11, đối tượng đã đến cơ quan điều tra khai nhận hành vi phạm tội.

Với tinh thần làm việc tận tụy, trong năm 2007, Đội đã nhiều lần được nhận giấy khen đột xuất của Công an TP, UBND quận 11; 41 cán bộ, chiến sĩ của Đội nhận được 105 lượt khen thưởng

Phạm Kiều
.
.
.