"Buồng trưởng" đánh bạn tù
Trần Võ Anh Mỹ (18 tuổi, ngụ tại 231/38 Nguyễn Duy Dương, phường 1, quận 10, TP HCM) là can phạm vị thành niên đang thi hành án (2 năm tù giam về tội Cướp giật tài sản) của TAND quận 10.
Trong quá trình thụ hình (ở tại buồng giam số 15 nhà tạm giữ Công an quận 10), Mỹ không những không chịu tu dưỡng bản tính để tiến bộ mà còn tự nhận mình là trưởng buồng và bắt các can phạm còn lại phải phục vụ cho mình.
Trong đám phạm nhân, Mỹ thường xuyên gây sự và đánh Lê Minh Nhựt, 19 tuổi và Phạm Thanh Bình, 17 tuổi.
Cụ thể, trong ngày 30/9/2006, do Nhựt và Bình quạt không mát nên Mỹ đã dùng hình phạt "điện tường" và "bát ngực", đá vào đầu các nạn nhân liên tục để đầu đập vào tường.
Trước đó một tuần, Nhựt đã bị Mỹ cho nhiễu hỏa tốc phồng rộp cả lưng và người vẫn đang bị sốt nên ngất xỉu. Còn Bình bị thâm tím ở mặt và hai mắt.
Theo Bản giám định pháp y số 467 ngày 4/4/2007 của Trung tâm Pháp y- Sở Y tế TP Hồ Chí Minh kết luận: Lê Minh Nhựt bị chấn thương sọ não, máu tụ dưới màng cứng bán cầu não phải; đã mổ hiện lõm sọ co rút biến dạng tứ chi, sa sút trí tuệ nặng. Tỷ lệ thương tật là 89% vĩnh viễn.
Phạm Thanh Bình bị chấn thương phần mềm vùng đầu, ngực hiện không có di chứng.
Với các hành vi như trên, sáng 5/9, Toà sơ thẩm TAND TP HCM đã tuyên phạt Trần Võ Anh Mỹ 15 năm tù giam về tội Giết người, cộng với bản án cũ (2 năm tù giam), tổng cộng hình phạt là 17 năm tù
