Bùa phép nào giúp Lê Tuấn Khang lộng hành tại bến xe phía Nam, Hà Nội?
Trong một thời gian dài, Lê Tuấn Khang đã ngang nhiên chiếm đoạt gần 200 triệu đồng của các chủ lò bánh mỳ tại khu vực bến xe phía
Lê Tuấn Khang (48 tuổi), trú tại tổ 6, phường Thịnh Liệt, đã từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Khang phất lên từ khi lò bánh mỳ của anh ta làm ăn phát đạt tại khu vực Bến xe phía
Hết thời hạn nhưng hợp đồng vẫn chưa hết hiệu lực?
Khang khai rằng ban đầu để tạo uy cho mình, anh ta trực tiếp gặp chủ lò bánh mỳ, yêu cầu họ phải mua quần áo đồng phục cho các nhân viên bán hàng với giá tiền từ 800 nghìn đến 1,2 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi người vào bán bánh mỳ, hàng tháng cũng phải nộp cho Khang 160 nghìn đồng. Trên thực tế, toàn bộ chi phí cho việc mua áo, in chữ và làm biển này, Khang chỉ chi hết có 52 nghìn đồng.
Lợi dụng vị trí của mình, Khang đã "tác oai tác quái" ở khu vực bến xe trong một thời gian dài. Trong khi các chủ lò bánh mỳ khác phải chấp hành thì lò bánh mỳ và các nhân viên của Khang đều không phải nộp bất kỳ một khoản lệ phí nào. Để trấn áp các chủ lò bánh khác, Khang còn sử dụng cả những biện pháp "mạnh" như đe dọa sẽ đập lò, không cho làm ăn như trường hợp của anh Trần Văn A. Vì lo sợ, anh A đã phải mua 3 chiếc áo với giá 1 triệu đồng, ngoài ra còn phải nộp cho Khang mỗi tháng 480 nghìn đồng. Ngay cả khi bản hợp đồng trên đã hết hiệu lực thì các nạn nhân vẫn phải tiếp tục nộp tiền cho Khang.
Theo lời khai của 7 chủ lò bánh mỳ đã bị Khang cưỡng đoạt tiền thì họ đều phải đóng tiền cho Khang và đồng bọn cho đến tháng 8/2005, mặc dù bản hợp đồng ký với Bến xe phía Nam lúc đó đã chấm dứt hiệu lực.
Vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân
Thiếu tá Nguyễn Văn Chuyên, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai, cho biết: Lúc 19h ngày 9/8, Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã bắt quả tang Bùi Tiến Bình (36 tuổi), trú tại xóm 12, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, là anh em đồng hao với Khang, khi hắn đang cưỡng đoạt 800 nghìn đồng của chị Bùi Thị Lệ, một chủ lò bánh mỳ. Từ lời khai của Bình, ngày 10/8, Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã tiến hành bắt giữ Lê Tuấn Khang, đối tượng cầm đầu ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản; Đỗ Thanh Hiếu (35 tuổi), trú tại tổ 1, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai và Trần Quang Đạm (56 tuổi), trú tại tổ 6, Tân Mai, Hoàng Mai.
Theo sự phân công của Khang, Bình thường đi thu tiền "luật" của các chủ lò bánh và được trả công mỗi lần 100 nghìn đồng, ngoài khoản lương cố định hàng tháng là 1,5 triệu đồng. Một tay chân khác cũng được Khang đưa về giúp sức là Hiếu, đối tượng từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, có 2 tiền sự và đang có hồ sơ đề nghị đưa đi cơ sở giáo dục. Trong vụ án này cũng có một bị hại và cũng là bị can trong vụ án này hiện đang được tại ngoại là Đạm.
Vợ chồng Đạm có 2 lò bánh mỳ. Mặc dù là đồng phạm trong vụ án này, nhưng hàng tháng Đạm vẫn phải nộp tiền "luật" cho Khang, phải đóng thuế. Song do hám lời, Đạm đã nhiều lần thu tiền của các chủ lò nộp lại cho Khang, trong khi bản thân Đạm lại chính là người phải nộp nhiều tiền nhất (60 triệu đồng). Hiện nay, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục mở rộng vụ án
