Bỏ học đi cướp vì nghiện... "nét

Thứ Sáu, 19/03/2010, 20:00
Ngày 17/3, khi Công an huyện Đông Anh, Hà Nội ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng phạm tội cướp tài sản, bố mẹ chúng mới giật mình hốt hoảng rằng, bọn trẻ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của gia đình, nhà trường từ rất lâu. Nguyên nhân bắt đầu từ phía sau màn hình vi tính.

Những cú đập gậy sau 0h

Liên tiếp trong các tháng 1, 2/2010, trên địa bàn huyện Đông Anh xảy ra các vụ cướp xe máy bằng thủ đoạn đập gậy. Nhóm đối tượng manh động chặn xe tại các khu vực vắng vẻ, không có dân cư để thực hiện hành vi cướp tài sản, gây lo sợ cho nhân dân địa phương.

Cụ thể, khoảng 3h50' ngày 2/2, anh Nguyễn Đăng Đoàn ở xã Hải Bối, huyện Đông Anh đi xe máy Future BKS 29R4-6606 từ chợ Hải Bối về thôn Cổ Điển, đến cánh đồng thôn Cổ Điển thì anh bất ngờ bị 3 đối tượng cầm gậy lao ra từ ven đường chặn xe tấn công. Anh Đoàn bỏ xe chạy xuống cánh đồng. Ba đối tượng lấy xe của anh Đoàn nổ máy đi mất.

Khoảng 1h ngày 4/2, anh Nguyễn Hữu Khánh ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội đi trên QL23A địa phận thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh thì bị hai đối tượng dùng gậy gỗ vụt vào mũ bảo hiểm. Anh Khánh loạng choạng ngã xe. Các đối tượng cướp xe của anh Khánh tẩu thoát.

Trước đó, khoảng 23h ngày 26/1, anh Nguyễn Văn Ninh ở xã Dục Tú, huyện Đông Anh đi xe máy BKS 20H6-2602 từ xã Liên Hà trở về nhà. Khi đến sân vận động thôn Giao Tác, xã Liên Hà thì bị hai đối tượng dùng gậy gỗ chặn đường đánh. Anh Ninh ngã xuống đường bất tỉnh. Chúng lấy xe định chạy nhưng do xe máy không nổ nên hai đối tượng bỏ lại xe bên đường.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Đông Anh đã triển khai kế hoạch phá án. Qua nghiên cứu đặc điểm đối tượng, phương thức, thủ đoạn gây án, cơ quan Công an nhận định các vụ án trên do một nhóm đối tượng gây án, đối tượng là người địa phương hoặc thường xuyên qua lại, có quan hệ, thông thuộc nơi xảy ra vụ án.

Từ nhận định trên, Công an huyện Đông Anh đã tiến hành rà soát, sử dụng nghiệp vụ, thông báo truy tìm vật chứng và đối tượng gây án đến các phòng nghiệp vụ, quận, huyện thuộc Công an TP Hà Nội để phối hợp rà soát. Kết quả rà soát, Công an quận Ba Đình và Phòng PC14 xác định chiếc xe Future của anh Nguyễn Đăng Đoàn liên quan đến một vụ tai nạn giao thông vào lúc 2h30' ngày 4/2 do Trịnh Trung Hiếu (26 tuổi trú tại ngách 37, ngõ 55 phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) điều khiển.

Xác minh đối tượng Hiếu, cơ quan Công an đã hé mở những vụ án cướp tài sản xảy ra tại huyện Đông Anh. Hiếu thường xuyên vắng nhà, quan hệ với nhiều đối tượng nghiện Internet, trong đó có Đỗ Hoài Nam (19 tuổi), ở thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Nguyễn Ngọc Cường (18 tuổi), ở thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và  Nguyễn Văn Thành (tức Tuấn, 17 tuổi), ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Qua đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, Công an huyện Đông Anh đã làm rõ trong tháng 1, 2/2010 các đối tượng này đã gây ra một số vụ cướp tài sản và trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Đông Anh và huyện giáp ranh.

Bóng đen phía sau kẻ nghiện "nét"

Đối diện với các điều tra viên, 4 đối tượng đều khai nhận toàn bộ quá trình gây án với thủ đoạn đập gậy ở các vụ án trên. Những con mắt của chúng lấm lét nhìn lên rồi lại cúi xuống suốt buổi hỏi cung. Cánh cửa phòng giam là con đường tất yếu chúng phải đi qua sau chặng đường mê "nét", ham chơi đua đòi và sa ngã. Giống như chúng, 6 đối tượng cướp tài sản đều có hộ khẩu ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh bị lực lượng Công an bắt tháng trước cũng có đặc điểm chung là nghiện "nét" và thích ăn chơi. Hầu hết chúng đều bỏ học sớm, lười lao động và rời nhà sống tụ vạ.

Trung tá Trần Hải Quân, Phó Trưởng Công an huyện Đông Anh, Hà Nội trầm ngâm trước tập hồ sơ vụ án cướp tài sản, đánh giá: "Phần lớn các đối tượng gây án đều mới lớn, chưa có tiền án tiền sự, nguyên nhân phát sinh tội phạm do nghiện "nét", thiếu tiền chơi game, thiếu tiền thuê trọ, ăn chơi nên đã kiếm tiền bằng hành vi phạm tội. Các đối tượng dùng thủ đoạn tháo biển số, thay đổi địa bàn gây án, tiêu thụ tài sản nhiều nơi để không bị phát hiện. Nhưng chúng không biết rằng lực lượng Công an luôn có quan hệ phối hợp, tạo thế trận an ninh trên các địa bàn. Bởi vậy, hành vi phạm tội chắc chắn sẽ bị phát hiện".

Trong các nhóm tội phạm cướp tài sản bị Công an Hà Nội bắt thời gian gần đây, gần như tất cả đối tượng đều nghiện game, chát trên Inernet. Bọn chúng quen nhau trên mạng, lập kế hoạch gây án qua chát và cùng nhau chờ đợi, rình rập cả đêm để "bắt mồi". Số đông đối tượng là vị thành niên bỏ học, có đối tượng đang ngồi trên ghế nhà trường.

Con đường phạm tội của các đối tượng này còn có một phần nguyên nhân từ sự thiếu quản lý của gia đình và nhà trường. Trong đó có cả trách nhiệm của cơ quan quản lý văn hoá. Thực trạng trẻ em ngồi thâu đêm suốt sáng trong các quán Internet là rất đáng báo động.

Cơ quan quản lý văn hoá các cấp cần siết chặt hoạt động kinh doanh Internet, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và hữu hiệu cho công tác phòng ngừa tội phạm

Việt Hà - Trí Nghiêm
.
.
.