Bình Định: “Đại gia” và “kiều nữ” 8X và 9X…hầu tòa

Thứ Hai, 29/09/2008, 08:43

Sáng 28/9, TAND TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định mở phiên toà xét xử vụ án môi giới, mua dâm trẻ vị thành niên gây chấn động dư luận được Công an tỉnh Bình Định khám phá vào tháng 3.Trong 9 bị cáo phải hầu tòa, ngoài 3 bị cáo mua dâm, 6 bị cáo còn lại đều bị truy tố về tội "Môi giới bán dâm" đều ở độ tuổi 8X, 9X và hầu hết các em cũng từng là nạn nhân của đường dây mua bán dâm này.

Đường phạm tội của"Tú bà" tuổi  17

Trong số các bị cáo tại phiên toà, Lê Thị Mỹ Loan, 17 tuổi, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, là người trẻ nhất nhưng xem qua cáo trạng của VKSND TP Quy Nhơn ai cũng bất ngờ trước "thành tích" môi giới và bán dâm của cô ta. Là một đứa trẻ mồ côi mẹ, Loan chỉ học hết lớp 5 rồi nghỉ học.

Tháng 7/2007, lúc Loan đang làm công nhân tại KCN Phú Tài (Quy Nhơn) thì bị Võ Thị Ngọc Hạnh (19 tuổi) môi giới bán dâm cho Nguyễn Văn Ngọc (55 tuổi - làm việc tại Bưu điện huyện Tuy Phước) với giá 500.000 đồng.

Sau lần bán dâm này, Loan đã tự liên lạc bằng điện thoại với Ngọc để bán dâm thêm 3 lần nữa với giá từ 150.000 đến 300.000 đồng. Cũng vào đầu năm 2007, biết Loan bán dâm nên Trương Thị Liên (hiện đã bỏ trốn) đã môi giới Loan bán dâm cho Trần Thế Vinh (47 tuổi), Phó Giám đốc Công ty TNHH Thế Vũ được 1.500.000 đồng.

Nhưng lần bán dâm đó Loan cũng chỉ nhận được 500.000 đồng, số tiền còn lại thuộc về những người môi giới. Từ việc bán dâm cho Ngọc và Vinh, Loan được 2 tên này cho số điện thoại và dặn: Có em gái nào còn trinh thì giới thiệu cho Ngọc và Vinh mua.

Từ 7/2007 đến khi bị bắt vào tháng 3/2008, Loan cùng người yêu là Nguyễn Văn Từ  đã đe dọa, dụ dỗ dẫn dắt 7 em gái (sinh từ năm 1990 đến 1993) bán dâm cho Ngọc và Vinh. Qua những lần môi giới, số tiền bán dâm của những em gái chưa đủ tuổi thành niên kia đều thuộc về tay Loan, các em chỉ nhận được một số tiền ít ỏi.

Cùng tuổi với Loan, Nguyễn Thị Ngọc Bình (phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) cũng là nạn nhân của những vụ môi giới bán dâm trẻ vị thành niên trước khi biến mình thành kẻ môi giới bán dâm.

Tháng 11/2006, Lê Thành Hận (SN 1989) môi giới cho Nguyễn Thị Hồng Oanh (19 tuổi, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) bán dâm cho Trần Thế Vinh. Và cũng chính Oanh lại là người môi giới cho Bình đi bán dâm cho Trần Thế Vinh.

Sau lần bán dâm đó, Bình đã dụ dỗ L.T.T.H.(17 tuổi) vốn là bạn học cùng lớp với mình, bán dâm cho Vinh. Cùng lúc đó, Oanh lại điện thoại cho Lê Văn Yên, (56 tuổi, trú tại TP Quy Nhơn),  đến để mua dâm Bình.

Ngay tiếp sau đó, Bình lại điện thoại cho L.T.T.H đến để bán dâm cho Yên. Tháng 11/2007, Oanh và Bình tiếp tục môi giới cho L.T.M.L. (15 tuổi) bán dâm cho Yên và Vinh…

Sau mỗi lần môi giới bán dâm, Bình và Oanh đều lấy tiền để đi ăn uống và mua sắm. Đến khi bị bắt, Bình  mới học lớp 11 nhưng đã  dụ dỗ môi giới mại dâm 3 em gái từ 15 đến 17 tuổi bán dâm cho Vinh và Yên thu lợi bất chính 2 triệu đồng.

Hầu hết các "nạn nhân" của đường dây mối giới bán dâm này đều có tuổi đời rất trẻ và sau những lần bị dụ dỗ bán dâm các em đều tự nguyện trở thành những "nhà môi giới" bán dâm cho Ngọc, Yên và Vinh.

Trong các bị cáo còn lại bị truy tố về tội "Môi giới mại dâm" cùng với Loan, Oanh, Bình còn có các bị cáo Lê Văn Từ (huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận), Lương Thị Bích Thương, Lê Thành Hận (cùng trú phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) đều có tuổi đời rất trẻ, đang ở độ tuổi 19.

Những "đại gia" thích của lạ

Đồng hành cùng với đường dây phạm tội của những "Tú ông", "Tú bà" trẻ kia là những "đại gia" Trần Thế Vinh, Lê Văn Yên, Nguyễn Văn Ngọc. Theo cáo trạng của VKSND TP Quy Nhơn: Năm 2005, Ngọc thường xuyên ăn nhậu tại quán L.D. 69 ở xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định nên biết nhân viên tiếp thị bia tên là N.T.P, (TP PleiKu, Gia Lai).

Sau nhiều lần gạ gẫm, Ngọc được N.T.P bán trinh và sau đó bán dâm nhiều lần cho y. Tháng 2/2006, N.T.P đã môi giới Võ Thị Ngọc Hạnh bán dâm cho Ngọc. Thông qua đường dây của Hạnh và nhiều mắt xích khác, Ngọc đã mua dâm hàng loạt trẻ vị thành niên.

Cho đến khi bị bắt, Nguyễn Văn Ngọc mua dâm 8 em có độ tuổi từ 14 đến 18 với 15 lượt mua dâm với giá từ 100.000 đến 3.000.000 đồng. Khi bị bắt, Trần Thế Vinh  cũng đã mua dâm 12 em với 15 lượt mua dâm với giá từ 200.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Lê Văn Yên (56 tuổi) mua dâm 4 em có độ tuổi từ 14 đến 18 với 18 lượt mua dâm với giá từ 400.000 đồng đến 1.500.000 đồng... VKSND TP Quy Nhơn  truy tố các bị can Vinh, Ngọc, Yên về tội "Mua dâm người chưa thành niên".

Tại phiên toà sáng qua (28/9), nhiều người dân TP Quy Nhơn và huyện Tuy Phước đến tham dự phiên toà. Trong hội trường xử án, có những giọt nước mắt của các bậc mẹ, cha của cả bị hại, bị cáo và nước mắt của chính những bị cáo tuổi 8X, 9X.

Những giọt nước mắt hối lỗi muộn màng. Nếu các em đừng quá đua đòi, "cần tiền tiêu xài" thì làm sao tự biến mình thành nạn nhân rồi lại thành bị cáo tại phiên toà

Hồng Minh
.
.
.