Bị tuyên phạt 13 năm tù vì “quỵt tiền đối tác”

Thứ Hai, 16/09/2013, 17:13
Ngày 16/9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm lần 2 đã tuyên bác kháng cáo kêu oan, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thanh Việt (38 tuổi, ngụ Tây Ninh) 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Thanh Việt làm nghề mua bán gỗ của những người dân khu vực huyện Tân Biên (Tây Ninh), sau đó thuê người hạ cây cưa ra thành các loại gỗ theo theo quy cách bán lại kiếm lời. Trong quá trình làm ăn, Việt có quen biết với anh Trần Chiến Trường (47 tuổi ngụ Tây Ninh) là người đi mua gỗ thành phẩm.

Đầu tháng 1/2008, anh Trường ký hợp đồng với Việt mua lại toàn bộ gỗ mà Việt đang khai thác tại vườn Keo của anh Nguyễn Văn Yên (52 tuổi ngụ Tây Ninh (trước đó Việt mua lại vườn Keo này với giá 600 triệu đồng). Anh Trường đặt cọc cho Việt 100 triệu đồng. Tiếp tục trong các ngày 8 và 17/1/2008, anh Trường đã giao tiếp cho Việt 690 triệu đồng. Những lần nhận tiền của anh Trường, Việt có ký nhận vào cuốn sổ tay cá nhân của anh Trường.

Bị cáo tại tòa.

Đến ngày 21/1/2008, khi phát hiện anh Trường bị mất sổ ghi giao nhận tiền giữa Việt và anh Trường, Việt kêu anh Trường lên quyết toán tiền cây và cầm theo sổ giao nhận tiền cọc, tổng cộng 172 triệu đồng. Sau đó, Việt không giao gỗ cho anh Trường nữa nên anh Trường đã làm đơn tố cáo ra công an.

Với hành vi phạm tội nêu trên, Việt đã bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Xử sơ thẩm lần 1 vào tháng 12/2009, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên Việt 13 năm tù dù bị cáo kêu oan, không thừa nhận có nhận số tiền 690 triệu đồng của 2 lần sau. Sau đó, Việt kháng cáo kêu oan.

Xử phúc thẩm vào cuối tháng 6/2010, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ về cho cấp sơ thẩm để điều tra xét xử lại từ đầu vì nhiều lời khai của bị cáo, bị hại và các nhân chứng còn nhiều mâu thuẫn

H.Anh
.
.
.