Bị giật dây chuyền vàng, 2 mẹ con suýt tai nạn

Thứ Bảy, 06/12/2014, 10:57
Hiếu kè sát xe chị C. để cho Hải ngồi sau giật mạnh sợi dây chuyền. Rất may hai mẹ con chị C. kịp thời giảm ga nên không té ngã xuống đường.

Khoảng 7h10’ ngày 6/12, Công an huyện Hòa Thành (Tây Ninh) đã bắt giữ Cao Thành Lâm Hải (28 tuổi, ngụ xã Trường Tây, huyện Hòa Thành) về hành vi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận: Do nghiện ma túy mà không có tiền để mua nên Hải cùng Võ Trung Hiếu (30 tuổi, ngụ xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành) rủ nhau đi cướp giật.

Đối tượng Hải.

Chiều ngày 19/11, Hiếu điều khiển xe máy BS 70F2-9803 chở Hải trên tuyến đường quộc lộ 22B để “tìm mồi”. Đến khu vực ấp Bến kéo, cả hai phát hiện chị Nguyễn Thị C. (34 tuổi, ngụ huyện Hòa Thành) chở con theo sau, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng khoảng 2 chỉ. Hiếu liền vượt xe lên kè sát xe chị C. để cho Hải ngồi sau giật mạnh sợi dây chuyền rồi cả hai nhanh chóng tẩu thoát, rất may hai mẹ con chị C. kịp thời giảm ga nên không té ngã xuống đường.

Sau đó, bọn chúng đem bán được 2,5 triệu đồng và chia nhau tiền mua ma túy sử dụng. CQĐT yêu cầu Hiếu sớm ra cơ quan Công an đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Thu Huê
.
.
.