Bị đâm chết tại Công viên Tao Đàn

Thứ Sáu, 19/09/2008, 08:44
Do mâu thuẫn với Long nên khi gặp Long cùng bạn tại Công viên Tao Đàn, Phúc tiếo tục cãi cọ với Long. Trong lúc hai bên đang tranh cãi, Long về nhà lấy dao quay trở lại công viên Tao Đàn rồi rượt đâm Phúc dẫn đến tử vong.

Ngày 14/9, Lâm Đức Dũ (15 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cùng nhóm bạn trong đó có Phạm Văn Phúc (14 tuổi), Võ Chí Hăng (15 tuổi), cùng ngụ quận 11, đến Công viên văn hóa Tao Đàn (TP Hồ Chí Minh).

Tại khu vui chơi trẻ em của công viên Tao Đàn nằm trên tuyến đường Trương Định (phường Bến Thành, quận 1), đến 20h45' cùng ngày, nhóm Dũ, Phúc, Hăng xảy ra xích mích với một số thanh niên khác dẫn đến đánh nhau.

Bị vây đánh, nhóm Dũ bỏ chạy nhưng được một đoạn không thấy Phúc đâu và quyết định quay lại chỗ cũ tìm thì phát hiện Phúc đang nằm bất tỉnh với thương tích ở lưng và cổ.

Dù được bạn bè cùng quần chúng nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng Phúc đã tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận 1 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, giải phẫu tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân. Trong quá trình cơ quan điều tra đang khẩn trương thu thập thông tin, khoanh vùng đối tượng khả nghi, thì Phạm Văn Long (16 tuổi, ngụ quận 1) thủ phạm chính và Phan Trường Nam (16 tuổi) ra trình diện xin được tự thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Mở rộng án, ngày 18/9, Công an quận 1 đã bắt Nguyễn Diệp An (19 tuổi), Phan Văn Huy (15 tuổi), Vương Ngọc Vinh (15 tuổi) - 3 đối tượng liên quan đến vụ án.

Theo điều tra ban đầu, trước đây, Phạm Văn Phúc xảy ra mâu thuẫn với Long nên khi gặp Long cùng An, Huy, Vinh, Nam và Nhí (chưa rõ lai lịch) tại Công viên Tao Đàn tiếp tục mâu thuẫn. Trong lúc hai bên đang tranh cãi, Long về nhà lấy dao quay trở lại công viên Tao Đàn rồi rượt đâm Phúc dẫn đến tử vong

P.K.
.
.
.