Bị chém vì cầm mã tấu xông vào chỗ nhậu

Thứ Hai, 31/05/2021, 14:25
Ngày 31/5, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Tiến (SN 2001, trú tổ dân phố Phú Thọ 3, phường Ninh Diêm, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) 7 năm tù về tội giết người.



Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 20/1/2019, Lê Thanh Đăng cầm 1 cây mã tấu cùng với Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Thanh Gia Bảo và một người tên Huy (chưa xác định) điều khiển 2 xe máy chở nhau đi đến nhà bạn ở tổ dân phố Phú Thọ 3, phường Ninh Diêm, TX Ninh Hòa chơi. 

Bị cáo Trần Minh Tiến trước tòa.

Khi đi ngang qua ngôi nhà hoang ở hẻm thuộc tổ dân phố Phú Thọ 3 thì nhóm Đăng nhìn thấy Tiến, Lê Văn Dừng, Huỳnh Tấn Hùng, Trần Minh Châu và Nguyễn Văn Nhất đang nhậu nên nhóm của Đăng dừng xe, đi đến. Khi thấy nhóm Đăng đi vào, Tiến nghĩ là đến đánh nhóm mình nên chạy ra hàng rào ngôi nhà hoang lấy 1 cây rựa do người dân đi rẫy để sẵn, còn Dương thì cầm 1 cây gỗ rồi đi ra chỗ nhóm Đăng. 

Thấy vậy, Bảo, Lợi và Huy bỏ chạy. Trong lúc Dừng và Đăng đang nói chuyện thì Tiến dùng rựa chém 1 nhát vào vùng mắt trái của Đăng, Đăng ôm mặt ngồi xuống, Tiến tiếp tục chém 2 nhát vào đầu Đăng (lúc này Đăng đang đội mũ bảo hiểm), một nhát vào lưng của Đăng. Hùng và Nhất thấy vậy nên can ngăn. Đăng bỏ chạy và được đưa đi cấp cứu. Hậu quả bị thương tật 24%.

Hoàng Phúc
.
.
.