Bị “bắt cóc” vì đánh chủ quán massage

Thứ Tư, 30/12/2009, 14:05
Nhận được tin vợ bị người khách tên Minh đánh, Việt đã gọi hàng chục “đàn em” tới nhà, bịt mặt nạn nhân, đẩy lên xe ôtô chở tới khu vực hẻo lánh rồi thay nhau hành hung.

Khoảng 15h30' ngày 24/12, anh Nguyễn Văn Minh, ngụ ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang ở nhà thì có 3 xe môtô và 1 xe ôtô chở hàng chục thanh niên mặt mày hung tợn xộc vào nhà. Họ hô hào tìm bắt anh Minh để đánh. Nhóm người nọ tiếp tục dùng áo bịt mặt nạn nhân lại rồi đẩy lên xe ôtô chở đi trong sự bất ngờ và bàng hoàng của nhân dân địa phương.

Số người lạ mặt trên chở anh Minh đến bãi rác nằm ở khu vực hẻo lánh thuộc địa bàn huyện Củ Chi - TP HCM. Họ đưa anh Minh xuống xe rồi dùng cây, dây thắt lưng, tay, chân để đánh đập nạn nhân cho đến khi bất tỉnh. Đến 16h30', anh Minh tỉnh dậy kêu cứu, được một người dân đi câu cá gần đó phát hiện, điện báo cơ quan Công an. Anh Minh được đưa đến Bệnh viện Củ Chi để cấp cứu.

Công an huyện Đức Hòa tiến hành xác minh điều tra, sau đó ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Huỳnh Tấn Việt, 36 tuổi, thường trú ấp Phước Hưng, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi và Nguyễn Thanh Ngoan, 24 tuổi, thường trú ấp 3, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP HCM.

Theo kết quả điều tra ban đầu thì vợ chồng Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Huỳnh Tấn Việt hộ khẩu thường trú ở xã Phước Thạnh Tây, huyện Củ Chi nhưng sang ấp Đức Ngãi 2, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để mở cơ sở massage hoạt động. Lúc 12h ngày 24/12, Nguyễn Văn Minh, ngụ ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa cùng một số thanh niên đến cơ sở massage Hồng Hạnh để tắm hơi.

Sau đó, giữa khách và chủ quán phát sinh mâu thuẫn và cự cãi. Anh Minh dùng tay đánh Nguyễn Thị Hồng Hạnh - chủ cơ sở massage và 2 anh Trung, Chiều là nhân viên phục vụ. Hạnh điện thoại báo cho chồng là Huỳnh Tấn Việt ở Củ Chi, TP HCM biết. Nhận được tin trên, Việt điện thoại gọi hàng chục "đàn em" đến bắt anh Minh hành hung.

Tại cơ quan Công an, Việt cho rằng mình nhận thức được việc tổ chức bắt và đánh người như thế là vi phạm pháp luật nhưng do Minh đến quán quậy phá, đánh vợ mình và nhân viên, làm hư hỏng tài sản nên không kìm được tức giận mà gây nên sự vụ

Trọng Nguyễn
.
.
.