Bị bạn đánh chết vì bỏ nhậu

Thứ Hai, 28/01/2008, 10:25
Khi rượu đã ngà ngà say, Tị và Quyết rủ nhau về trước nhưng Nam nhất quyết không chịu cho về. Khi Quyết và Tị đẩy xe máy để về, bất ngờ Nam dùng vỏ chai đánh vào đầu Tị làm vỡ chai. Tị và Quyết bỏ chạy, Phùng Ngọc Nam cầm mảnh chai vỡ đuổi theo đâm liên tiếp vào vai Quyết.

Đó là mức án dành cho Phùng Ngọc Nam (19 tuổi), trú thôn Minh Lợi, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, do TAND huyện Quảng Trạch tuyên vào ngày 25/1, về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trước đó, ngày 4/8/2007, Nam ngồi uống rượu với 2 bạn nhậu là Nguyễn Minh Tị và Mai Chí Quyết, cả 2 đều trú khu phố 2, thị trấn Ba Đồn, Quảng Trạch. Khi rượu đã ngà ngà say, Tị và Quyết rủ nhau về trước nhưng Nam nhất quyết không chịu, buộc 2 người ở lại nói chuyện.

Khi Quyết và Tị đẩy xe máy để về, bất ngờ Nam dùng vỏ chai đánh xuống đầu Tị làm vỡ chai. Tị và Quyết bỏ chạy, Phùng Ngọc Nam cầm mảnh chai vỡ đuổi theo đâm liên tiếp vào vai Mai Chí Quyết.

Quyết được người dân đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình, còn Nguyễn Minh Tị về nhà và sáng hôm sau thì bị hôn mê sâu, được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế nhưng sau đó đã tử vong.

Đây là bài học cho nhiều "đệ tử Lưu Linh" khi Tết đang đến gần

S.Lam
.
.
.