Bé gái 13 tuổi bị sát hại sau cuộc điện thoại kêu cứu lúc nửa đêm

Thứ Hai, 22/06/2020, 14:13
 Trao đổi với PV Báo CAND chiều 22-6, Thượng tá Trà Trọng Phú – Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đang lập thủ tục khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về tội giết người đối với Phạm Kim Phê (SN 2002) trú ở thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An


Trần Kim Phê là hung thủ đã sát hại bé gái Đỗ Thị Kim Hân (SN 2007) trú ở thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, khiến cho dư luận ở địa phương bức xúc và phẫn nộ.

Trước đó vào khoảng 19h đêm 17-6, bé Hân rời nhà đi chơi cùng người bạn gái ở thôn Xuân Phu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An. Gần nửa đêm không thấy con gái trở về, người cha ruột là Đỗ Văn Quang điện thoại nhiều lần nhưng Hân không nghe máy, trong khi người bạn gái cùng đi cho biết sau cuộc vui chơi, cả nhóm đã về nhà. 

Đến 23h46’ đêm, chị gái bé Hân là Đỗ Thị Trúc Quyên, trú ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) nhận được điện thoại của bé Hân, nhưng chỉ mới nghe tiếng kêu “Chị ơi cứu em” thì người thanh niên nào đó lớn tiếng đe dọa cắt cổ trước khi ngắt cuộc gọi.

Hung thủ Trần Kim Phê sau khi bị tạm giữ hình sự

Đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An cho biết: “Trưa ngày 18-6, ông Đỗ Văn Quang báo tin nghi ngờ bé Hân đã bị bắt cóc và nhờ Công an truy tìm. Tiếp đó ông Quang cung cấp thêm thông tin 18h đêm 19-6 có tin nhắn từ số máy lại gửi đến người thân trong gia đình ông với nội dung yêu cầu giao nộp 20 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng có chi nhánh ở Phú Yên, chúng tôi nhận định nhiều khả năng  sau khi thông tin tìm kiếm bé Hân lan truyền trên mạng xã hội Facebook, đối tượng nào đó lợi dụng cơ hội này để tống tiền, vì sau tin nhắn đó không có một cuộc gọi, tin nhắn nào khác tiếp tục yêu cầu gia đình ông Quang nộp tiền để chuộc con. 

Công an  lập rào chắn tạm thời để bảo vệ hiện trường ngay sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân Đỗ Thị Kim Hân.

Tập trung rà soát các mối quan hệ của bé Hân trước thời điểm mất tích, xác định bé Hân cùng 6 người bạn rủ nhau đi chơi, ăn bánh tráng trộn ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An. Tiếp tục truy xét từng người trong nhóm bạn của bé Hân, phát hiện trình bày của Phạm Kim Phê (SN 2002) trú ở thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An có nhiều chi tiết mâu thuẫn nên tập trung đấu tranh làm rõ sự cố bé Hân mất tích bất thường”.

Nhiều người dân đến hiện trường tìm hiểu vụ việc

Khi bị hỏi về mối quan hệ trong nhóm bạn, trình tự thời gian, hành trình đi và về trong đêm 17-6, Phê vòng vèo, lúng túng. Đến chiều ngày 20-6 Phê mới khai nhận là người điều khiển xe máy chở Hân về nhà. Tuy nhiên khi đến nơi Phê không dừng xe lại mà chạy tiếp trên đường giao thông liên xã về hướng Nam rồi vào đường mòn về phía rừng dương. 

Sau khi sát hại bé Hân, Phê đào bới cát vùi lấp nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên với lý do thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, không gian đêm tối mịt, rừng dương liễu rộng lớn trải dài ven biển, nên Phê không nhớ vị trí chôn giấu nạn nhân.

Khi đến hiện trường, đông đảo người dân bày tỏ sự phẫn nộ hung thủ sát hại bé gái 13 tuổi

Ngay sau đó, Đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An trực tiếp huy động hàng chục cán bộ - chiến sĩ công an và dân quân xã An Ninh Đông rà soát, dò tìm trên diện rộng, đến giữa buối sáng 21-6 đã tìm thấy thi thể nạn nhân vùi lấp dưới cát trong rừng dương liễu ở thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông. 

Sau cuộc khám nghiệm hiện trường và tử thi, đến 15h40’ chiều cùng ngày, Công an huyện Tuy An đã giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai tang, đồng thời chuyển giao hồ sơ vụ việc cùng đối tượng Phạm Kim Phê cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Hành vi của Trần Kim Phê có dấu hiệu tội phạm giết người nên ngày 21-6 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự để lập thủ tục khởi tố, tạm giam bị can về tội danh nêu trên, đồng thời tiếp tục làm rõ nguyên nhân và mục đích gây án.

Được biết hung thủ gây án là đối tượng nghiện game online, từng bị công an địa phương xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp vặt. 


Hữu Toàn
.
.
.