"Bẫy" lấy chồng ngoại
"Lấy chồng ngoại chẳng khác gì nằm mơ vớ được vàng. Không may gặp điều gở cũng không sao, cứ sống ở nước ngoài là sướng..."- đó là quan niệm của không ít phụ nữ xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng). Tuy nhiên, chỉ có người bị mắc lừa phải khổ sở quay về Việt
Theo bà Lê Thu Cúc - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố, khi tiến hành khảo sát tình hình buôn bán phụ nữ và trẻ em thấy rằng, chỉ tính riêng năm 2005 và 6 tháng đầu năm 2006 đã có 2.380 phụ nữ lấy chồng người Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc. Và không ít phụ nữ đăng ký kết hôn với người nước ngoài từng bị sa bẫy đường dây buôn bán phụ nữ.
Cô gái Đinh Thị Thúy (20 tuổi, ở thôn 4, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên) trở về với bố mẹ đẻ mình cách đây không lâu kể lại, cô đang làm nghề may yên ổn ở quê thì chị Phạm Thị Ngá (người cùng xã) dẫn người đến bắt chuyện. Họ "mở đường" cho cô muốn sang Hàn Quốc làm ăn lâu dài tốt nhất là lấy chồng bên đó thuận cả mọi đường.
Ngày 23/12/2005, Thúy được người môi giới đưa đến một làng mới ở xã Lập Lễ để cùng với 14 cô gái khác cho chú rể người Hàn Quốc "xét duyệt". Trong số đó Thúy là người may mắn được chú rể Choi Seyoung lựa chọn. Những người môi giới nói với gia đình Thúy nộp 30 triệu đồng để làm thủ tục.
Ngày 26/12/2005, Phạm Thị Ngá cùng người môi giới nhận của gia đình Thúy 25 triệu đồng và đưa đến khách sạn gặp mặt chú rể Choi Seyoung. Ngày 6/3/2006, Thúy nhận được giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và theo yêu cầu của chú rể đám cưới được tổ chức sớm. Ở lại Việt
Hơn 1 tháng sau, ngày 23/5, Thúy lên đường sang Hàn Quốc. Đến sân bay
Một lần Thúy đã gọi được điện thoại cho một người cùng quê là Đinh Thị Thỏa đang lao động ở
Trường hợp của chị Vũ Thị Huệ (xã Lập Lễ - Thủy Nguyên) còn bi đát hơn. Trong lúc gia đình túng quẫn, mới 20 tuổi bị rủ rê lấy một người Trung Quốc giàu có. Thực tế sang đến Trung Quốc cô đã bị bỏ rơi, ép gán cho một gia đình nông thôn vừa làm vợ, vừa là người làm thuê. Ở lâu tìm hiểu Huệ biết mình đã bị bán với giá 1.000 nhân dân tệ. May mắn Huệ đã được bố mẹ giải thoát về Việt
Bà Lê Thu Cúc kết luận, có khoảng 40% phụ nữ lấy chồng ngoại nhưng bị sa vào đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em như các chị Thúy, Huệ.
Ngăn chặn bằng cách nào?
Thống kê từ Sở Tư pháp Hải Phòng, trong một năm rưỡi qua đã có gần 1.400 phụ nữ đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Con số này gấp 2 lần của 3 năm về trước. Điều đáng nói, chỉ có khoảng 40% được giới thiệu qua các trung tâm tư vấn hôn nhân, còn lại thông qua các đường dây môi giới ngoài. Sở Tư pháp thành phố đã đề xuất 3 giải pháp để hạn chế tình trạng bị lừa gạt sau hôn nhân.
Thứ nhất, các ngành, các cấp, địa phương tăng cường biện pháp quản lý giáo dục, thuyết phục phụ nữ thận trọng quyết định trước khi đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Thứ hai, Nhà nước cần có qui định pháp luật chặt chẽ để việc kết hôn với người nước ngoài phải thực sự trên cơ sở tìm hiểu, tự nguyện với mục đích thông cảm, chia sẻ và xây dựng gia đình hạnh phúc. Thứ ba, trung tâm tư vấn hôn nhân cần hoạt động mạnh hơn để đảm bảo quyền lợi của phụ nữ khi kết hôn và đấu tranh loại bỏ hình thức môi giới kết hôn trái phép.
Để công tác phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em có hiệu quả, Hội LHPN thành phố kiến nghị, ngoài cơ chế, chính sách cụ thể, sự phối hợp của các cơ quan chức năng với các đoàn thể, địa phương phải được tiến hành thường xuyên, kiên quyết ngăn chặn các hoạt động dịch vụ môi giới cho phụ nữ đi lấy chồng nước ngoài không đủ tư cách pháp nhân, sớm loại bỏ việc kết hôn không có tình yêu mà chỉ qua đường dây môi giới bất hợp pháp
