Bắt thêm đối tượng trong vụ hủy hoại rừng thông phòng hộ cảnh quan QL14

Thứ Sáu, 29/11/2019, 15:52
Ngày 29-11, Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 1990), trú tại xã Tân Lâm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song ra quyết định truy nã đặc biệt về tội hủy hoại rừng.


Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 7 năm 2019, Huỳnh Bình (SN 1980), Nguyễn Đình Thân (SN 1988), Phan Công Dụng (SN 1990), Lê Mạnh Hùng (SN 1984), Phan Văn Đồng (SN 1992), cùng trú tại xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song và Nguyễn Văn Tiến cùng nhau thực hiện hành vi hủy hoại tổng cộng 1159 cây thông có tuổi đời trên 30 năm thuộc rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14, trong đó có 487 cây tại khoảnh 9, Tiểu khu 1664 thuộc thôn 11, xã Nâm N’jang và 672 cây tại khoảnh 8, Tiểu khu 1699 thuộc bon Păng Sim, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông với thủ đoạn là dùng khoan tay tạo các lỗ nhỏ trên thân cây rồi đổ thuốc thuốc diệt cỏ vào để cây héo úa lá và chết từ từ.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến tại Công an huyện Đắk Song.

Trong đó, vai trò của Tiến là bỏ tiền mua thuốc diệt cỏ loại lưu dẫn và dùng xe ô tô để chở các đối tượng đi hủy hoại rừng thông vào ban đêm. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã bị Công an huyện Đắk Song bắt giữ để điều tra, làm rõ về hành vi hủy hoại rừng.

Công an huyện Đắk Song khám nghiệm hiện trường vụ hủy hoại cây thông rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14.

Riêng Nguyễn Văn Tiến bỏ trốn khỏi địa phương và đến 4-11-2019 Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Văn Tiến về tội hủy hoại rừng. Với tinh thần quyết tâm cao, ngày 23-11-2019 Công an huyện Đắk Song đã bắt giữ đối tượng Tiến khi đang lẩn trốn tại phường 4, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

 Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Quỳnh
.
.
.