Nữ nhân viên văn phòng công chứng lừa đảo hơn chục tỷ đồng

Thứ Sáu, 09/07/2021, 14:41
Thua lỗ trong kinh doanh bất động sản, một phụ nữ trẻ nói dối với nhiều người nhằm huy động vốn vay để trả nợ và tiếp tục kinh doanh, nhưng kết cục đã vướng vào vòng tố tụng hình sự


Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận ngày 9/7, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam 4 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Thị Thủy An (SN 1990, trú ở thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận).

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Nguyễn Thị Thủy An từng có thời gian làm nhân viên một Văn phòng Công chứng có trụ sở giao dịch ở TP Phan Rang – Tháp Chàm, nên có mối quan hệ thân quen với nhiều người. Ngoài công việc thường nhật ở Văn phòng Công chứng, An còn kết nối nhiều “đối tác” để kinh doanh bất động sản.

Công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thủy An.   Ảnh : CTV 

Do vấp phải khó khăn, thua lỗ, nợ nần trong kinh doanh từ tháng 7/2019 nên An tìm cách khôi phục bằng cách nói dối với nhiều người để huy động vốn vay với tổng số tiền hơn 10,5 tỷ đồng để chi trả những khoản nợ trước đó và tiếp tục kinh doanh bất động sản. Thế nhưng nợ chồng nợ, trong khi thị trường bất động sản biến động bất thường, nên đến tháng 10/2020 An lâm vào tình trạng vỡ nợ và bị nhiều người tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Hữu Toàn
.
.
.