Bắt quả tang 3 "cát tặc" trên sông

Thứ Ba, 10/05/2016, 17:49
Trong lúc đang khai thác trái phép trên sông Cổ Chiên (đoạn qua xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre), ba phương tiện thủy không đăng kí biển kiểm soát bị lực lượng chức năng bắt quả tang, phạt gần 30 triệu đồng.

Thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Bến Tre cho biết, rạng sáng ngày 10-5, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Bến Tre đã bắt quả tang 3 phương tiện thủy đang khai thác cát sông trái phép trên sông Cổ Chiên, đoạn thuộc địa bàn xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc.

Các phương tiện bị lực lượng công an bắt quả tang.

Theo cơ quan công an, trong lúc tuần tra trên sông, lực lượng chức năng phát hiện: xà lan trọng tải 40 tấn không biển kiểm soát do Nguyễn Văn Triều (32 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc) điều khiển đã bơm khoảng 25 mét khối cát lên xà lan. Tàu gỗ không biển kiểm soát do Trương Minh Long (46 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc) điều khiển đã bơm được khoảng 12 mét khối cát lên tàu. Tàu gỗ không biển kiểm soát do Nguyễn Văn Tha (44 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc) điều khiển đã khai thác được khoảng 4 mét khối cát lên tàu.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3 chủ phương tiện trên với tổng số tiền 28 triệu đồng, trong đó chủ xà lan bị phạt 16 triệu đồng. Ngoài bị phạt tiền, các chủ phương tiện còn bị buộc phải bơm cát lại lòng sông.

Thanh Minh
.
.
.