Bắt kẻ cầm đầu nhóm đối tượng hoạt động theo kiểu "xã hội đen"

Thứ Sáu, 22/01/2010, 15:26
Cầm đầu nhóm đối tượng này là Nguyễn Bình Minh, 30 tuổi, trú tại phố Cả Trọng, thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, Bắc Giang. Minh cầm đầu một nhóm khoảng 10 đối tượng, chủ yếu là những thanh, thiếu niên hư, nghiện ma tuý, thường tụ tập gây rối ở bến xe, tổ chức cờ bạc bịp, bảo kê sới bạc, nhà hàng, đòi nợ thuê…

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14), Công an tỉnh Bắc Giang đã xác lập chuyên án đấu tranh. Được biết, nhóm của Minh thường bảo kê cho các sới bạc hoạt động ở vùng giáp ranh Yên Thế với tỉnh Thái Nguyên. Không chỉ thế, các vụ đòi nợ thuê của nhóm này thường gây náo loạn, hoang mang dư luận.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 10/2009, Minh biết được Lăng Văn Ký, 44 tuổi, trú tại xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế - một đối tượng cờ bạc bịp đã lừa của anh Đỗ Quyết Tiến, 44 tuổi, trú tại xã Cao Xá, huyện Tân Yên 1 chiếc xe máy Wave RS. "Nắm" ngay cơ hội làm ăn, Minh gọi thêm 2 đàn em phóng ôtô lên Mỏ Trạm, Yên Thế tìm gặp anh Ký. Khi tìm thấy anh này, chúng đẩy anh lên ôtô, sau đó đưa về một nhà nghỉ ở huyện Tân Yên để "xử lý". Tại đây, bọn Minh đã gọi anh Tiến đến nhận dạng Ký, sau đó bắt Ký phải quỳ xuống xin lỗi Tiến. Hành hạ xong, chúng bắt Ký điện cho vợ con đi chuộc xe máy rồi đem về trả cho anh Tiến. Sau đó, bọn Minh ép Ký phải nộp phạt cho chúng 5 triệu đồng…

Tổ công tác PC14, Công an tỉnh Bắc Giang khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm của Nguyễn Bình Minh và đồng bọn. Ngày 18/1, PC14 Công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Bình Minh. Minh cho biết, ngoài vụ xiết nợ như đã nêu, ngày 4/1, Minh cùng đám đàn em của mình, trong đó có Điệp “luận" đã gây ra một vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng tại phố Thống Nhất, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, làm hai anh Nguyễn Mạnh Cường và Phạm Xuân Trường bị thương. Điệp đã bỏ trốn.

Hiện cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố Nguyễn Bình Minh về hành vi cưỡng đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án

H.Giang
.
.
.