Bắt hai đối tượng trong băng nhóm đòi nợ thuê liên quan đến Hùng “bò cạp”

Thứ Sáu, 16/08/2013, 15:16
Ngày 15/8, Thượng tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận 9 (TP HCM) cho biết, sau một thời tích cực điều tra đã sơ kết chuyên án điều tra băng nhóm đòi nợ thuê liên quan đến Hùng “bò cạp” (tên thật Thái Bá Hùng, 49 tuổi, ngụ phường Phước Long B, quận 9) và Lê Thị Hà (53 tuổi, ngụ quận 9).

Bước đầu, Công an đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối Huỳnh Chí Thiện (28 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, Sóc Trăng; tạm trú phường Phước Long B, quận 9) và Lê Trường Giang (29 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ; tạm trú phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Liên quan đến băng nhóm này, Công an quận 9 đang tiếp tục điều tra hành vi “Cho vay nặng lãi”, “Đòi nợ thuê” và “Cố ý gây thương tích” nhiều đối tượng ngoài xã hội, trong đó có Hùng “bò cạp”.

Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 8/2013, từ thông tin phản ánh của báo chí, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Thành, Trưởng Công an quận 9 đã chỉ đạo Công an quận 9 lập chuyên án điều tra làm rõ hoạt động của băng nhóm Hùng “bò cạp”. Hùng “bò cạp” là đối tượng đã có tiền án, năm 1986, Hùng từng bị Tòa án Quân khu 7 xử 16 năm tù về tội “Giết người”, đến năm 1997 mới được tha.

Đến cuối tháng 3/2006, Hùng lại bị Công an quận 9 bắt sau đó bị tòa án địa phương xử phạt 12 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Sau khi ra tù vào năm 2007, Hùng về sống tại địa phương bằng nghề cho thuê bãi đậu xe. Trong quá trình sinh sống tại địa phương, Hùng chưa có vi phạm gì, tuy nhiên theo điều tra, Hùng có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi và có mối quan hệ mật thiết với nhiều giang hồ có tiếng trên địa bàn quận 9.

Hai đối tượng Thiện và Giang tại cơ quan điều tra.

Vào khoảng tháng 12/2010, anh Nìm A Dưỡng là thành viên của Công ty TNHH T.P. (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) có mượn của Lê Thị Hà số tiền 800 triệu đồng. Sự việc này bà Lê Thị C.H. (50 tuổi, Giám đốc công ty T.P.) không hề biết. Nhưng một thời gian sau, bà H. bất ngờ nhận được điện thoại của Hà hỏi sao không đóng lời số tiền Dưỡng mượn. Bà H., nói không biết sự việc Dưỡng mượn tiền, sau đó bà H., có hỏi thì Dưỡng thừa nhận có mượn của Hà số tiền trên với lãi suất 0,5%/ngày và có đóng tiền lời đầy đủ hằng tháng.

Đến khoảng tháng 9/2011 thì Dưỡng rời công ty, bỏ đi đâu bà H. không liên lạc được. Sau đó, Hà liên tục trực tiếp hoặc cho người đến tìm bà H. để đe dọa đòi tiền. Khoảng 1 tháng sau, Hà trực tiếp qua trụ sở công ty yêu cầu bà H. phải trả nợ thay cho Dưỡng số tiền còn lại 400 triệu đồng. Bà H. từ chối vì không liên quan gì đến số tiền Dưỡng mượn thì bị Hà chỉ đạo cho nhóm đàn em (khoảng 4, 5 tên) đập bàn ghế, đồ đạc và ép bà H. phải viết giấy nợ 400 triệu đồng.

Quá sợ hãi nên bà H. đồng ý viết theo yêu cầu của Hà, hẹn 2 tuần sau trả hết số tiền trên. Khoảng 2 tuần sau thì bà H. nhận được điện thoại của Dưỡng thông báo đã trả cho Hà 100 triệu đồng, giờ chỉ còn nợ 300 triệu đồng, số tiền còn lại Dưỡng hết khả năng trả nên đã bỏ trốn.

Trong thời gian này, Hà liên tục đưa người đến công ty bà H. bao vây bên ngoài, khóa trái cửa nhốt bà H. trong nhà và thông báo số tiền nợ lúc này đã lên tới 600 triệu đồng (300 triệu đồng tiền gốc và 300 triệu đồng tiền lãi). Do liên tục bị nhóm đàn em của Hà khủng bố, sau đó bà H. phải dời trụ sở công ty về địa chỉ khác.

Đến ngày 25/1/2012, bà H. cùng người bạn thuê xe ôtô đi Long Thành (Đồng Nai) để nhận tiền đặt cọc bán đất. Hà báo tin cho Huỳnh Chí Thiện và Lê Trường Giang bám theo. Sau khi nhận được tiền đặt cọc đất quay về quận 9, bà H. dừng xe trước tiệm vàng M.H trên đường Lê Văn Việt, quận 9 định bán vàng thì Hà, Thiện và Giang kéo ra khỏi xe đánh. Sau đó, bọn chúng ép bà H. đến quán cà phê của Hà nằm trên đường 22, phường Phước Long B, quận 9. Tại đây, bọn chúng lục soát giỏ xách bà H. nhưng không thấy tiền. Một lúc sau, người đi cùng bà H. đem 40 triệu đồng đưa cho Hà, lúc này Hà bắt bà H. phải viết giấy còn nợ 560 triệu đồng rồi thả cho bà H. về.

Được cơ quan điều tra mời lên làm việc, Thiện và Giang đã thừa nhận hành vi như đã nêu trên. Đối với Hà, qua đấu tranh Hà không thừa nhận có hành vi trên, Hà chỉ nhận có cho bà H. vay số tiền 610 triệu đồng với lãi suất 5%/tháng, sau đó bà H. đã nhiều lần trả nợ nhiều lần hiện chỉ còn nợ 300 triệu đồng. Hà không thừa nhận đã trực tiếp đe dọa và cho Thiện, Giang cùng đàn em đe dọa, đánh đập, bắt ép bà H. nhiều lần viết giấy vay nợ. Do số tiền cưỡng đoạt trong vụ án này lên đến 560 triệu đồng nên VKSND quận 9 đề nghị Công an quận 9 chuyển hồ sơ vụ án cho Công an TP Hồ Chí Minh điều tra theo thẩm quyền.

Ngoài vụ việc trên, hiện Công an quận 9 vẫn đang điều tra xác minh hành vi cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản liên quan đến băng nhóm Hùng “bò cạp”.

Ngoài những vụ việc trên, Công an quận 9 kêu gọi những ai từng là nạn nhân của băng nhóm Hùng “bò cạp”, Lê Thị Hà hãy đến Công an trình báo. Quan điểm của Ban chỉ huy Công an quận 9 là mọi hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ ai đều bị xử lý nghiêm

A.Huy
.
.
.