Bắt gọn băng Trường "đô" đòi “bảo kê” xe khách tuyến

Thứ Sáu, 13/06/2014, 09:07
Băng nhóm đó gồm gần chục đối tượng, do đối tượng Bùi Văn Trường, tức Trường “đô”, 33 tuổi, trú tại xã Tân Dân (An Lão, Hải Phòng) cầm đầu. Với thủ đoạn trắng trợn, hoạt động có tổ chức, bọn chúng ngang nhiên bày nhiều chiêu trò, thậm chí tự tạo ra các vụ tai nạn giao thông với các xe khách để lấy cớ cưỡng đoạt tài sản của các công ty vận tải hành khách. Hoạt động của băng nhóm này đã gây bức xúc dư luận và sự bất ổn tâm lý với các lái xe khách…

Tự tạo tai nạn để... ép các xe khách phải trả phí “bảo kê”

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Phòng 3 Cục Cảnh sát hình sự (C45) phát hiện một nhóm đối tượng ở Hải Phòng do Trường “đô” cầm đầu có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản của các lái xe và chủ doanh nghiệp vận tải hành khách, hoạt động trên tuyến giao thông tỉnh lộ 360 từ thị trấn An Lão, qua Kiến An đến ngã tư Quang Thanh (quốc lộ 10). Theo phản ánh của người dân, bọn chúng rất côn đồ, manh động. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này thường là đi xe máy đèo nhau lạng lách đánh võng hoặc đi chậm chặn trước các xe ôtô chở hành khách để gây sức ép, rồi cố tình tạo ra va chạm giao thông. Mục đích của chúng là ăn vạ, đòi tiền “bồi thường thiệt hại” và ép chủ doanh nghiệp phải nộp một khoản tiền cố định hằng tháng mà chúng gọi là tiền “bảo kê” xe chạy qua địa bàn “chúng quản lý”. Nếu doanh nghiệp nào dám cưỡng lại thì chúng sẽ xử lý theo “luật rừng”.

Xác định tính chất nguy hiểm của băng nhóm này, Cục C45 đã tiến hành lập chuyên án đấu tranh, do Đại tá Nguyễn Hữu Sự, Phó Cục trưởng làm Trưởng ban. Lực lượng Phòng 3, Phòng 9 C45 và PC45 Công an TP Hải Phòng phối hợp thực hiện. Theo chỉ đạo của Ban chuyên án, các trinh sát hình sự đã bí mật xác minh, thu thập tài liệu về một số hành vi cụ thể mà chúng đã gây ra đối với doanh nghiệp vận tải hành khách. Theo tài liệu ban đầu, liên tục trong các ngày từ 8 đến 13/5, ổ nhóm này “quấy nhiễu” các xe ôtô chở khách của Công ty TNHH Vận tải Thành Đạt (có địa chỉ tại Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Thời gian qua, các xe của công ty đi qua địa phận quận Kiến An thường xuyên bị nhóm của Trường “đô” quấy nhiễu.

Trường “đô” cầm đầu nhóm côn đồ đất Cảng (ảnh trái đầu tiên). 3 đối tượng bị bắt trong ngày 6/6 là: Lương Văn Đạt, Vũ Văn Dũng và Lương Văn Tuân.

Đặc biệt, ngày 14/5, khi ôtô BKS 36M-7244 của Công ty Thành Đạt do anh Vũ Đức Sơn điều khiển, vừa đến ngã tư Cống Đôi, quận Kiến An thì bị một đối tượng đi xe máy từ phía sau vượt lên ép sát vào xe. Anh Sơn đã kịp thời dừng lại nhưng đối tượng vẫn cố tình tạt vào đầu ôtô, khiến xe máy bị đổ kềnh ra đường. Và thế là “nạn nhân” vụ tai nạn gào thét, ôm đầu kêu đau đớn. Khi anh Sơn và phụ xe xuống xem tình hình thì lập tức, có khoảng gần chục thanh niên từ trong quán nước gần đó chạy ra, đưa “nạn nhân bị tai nạn” vào Bệnh viện Hồng Đức cấp cứu. Sau đó, nhóm thanh niên này còn ngăn cản không cho tài xế vào bệnh viện nắm tình hình “bệnh nhân”. Một tên trong nhóm đã ra “chỉ thị” cho tài xế và phụ xe rằng: “Chúng mày muốn làm ăn yên ổn trên tuyến này thì bảo chủ xe hoặc giám đốc đến gặp bọn tao!”.

Lo ngại trước thái độ hung hăng của ổ nhóm trên, sáng hôm sau (15/5), anh Lê Thiêm Đạt, Giám đốc Công ty Thành Đạt cùng anh Sơn đến gặp “đại diện” của ổ nhóm trên tại quán bia trên đường Lê Duẩn, quận Kiến An. Tại đây, đối tượng này thừa nhận, tất cả các vụ lạng lách xe máy từ ngày 8 đến 13/5 và vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 14/5 đều do Trường “đô” và đám đệ tử thực hiện. Nếu doanh nghiệp của anh Đạt muốn làm ăn yên ổn thì phải nộp tiền bảo kê hằng tháng. Rồi thị uy rằng, chúng có quan hệ rộng, kể cả với các cơ quan đại diện pháp luật nên “muốn làm gì thì làm”. Sau đó, gã yêu cầu anh Đạt đưa 5 triệu đồng để lo vụ giữ xe do tai nạn lúc trước.

Ngày 28/5, khi anh Đạt cùng anh Sơn đi xe ôtô chở khách của công ty do anh Lê Thiêm Hà lái xe, phụ xe là anh Hoàng Hiểu Lợi từ Thanh Hóa ra Hải Phòng. Khoảng 8h45, xe chạy đến khu vực ngã ba, Tràng An (An Lão, Hải Phòng) thì gặp nhóm của Trường “đô” bắt đầu xuất hiện. 2 đối tượng đi xe máy chạy lạng lách đánh võng trước đầu xe ôtô.

Được khoảng 2km, tiếp tục có 3 đối tượng khác đi 1 xe máy, 2 chiếc xe cứ thế dàn hàng, đi rất chậm và đánh võng trước đầu xe ôtô. Đến cổng trường Trung cấp Nghề GTVT trên đường Trần Nhân Tông, quận Kiến An, thì “thủ lĩnh” Trường “đô” đi xe máy SH mới xuất hiện. Gã ngang ngược quay ngang đầu xe chắn trên đường, buộc xe ôtô của anh Hà phải dừng lại. Trường lên xe khách, đấm phủ đầu vào mặt lái xe, phụ xe và bóp cổ anh Đạt, chủ doanh nghiệp lôi xuống xe.

Chúng bắt anh Đạt và một hành khách nữ lên xe máy SH của Trường, anh Sơn lên xe của tên Hiếu, tên Dũng (cùng nhóm với Trường), đưa đến một quán cà phê trên đường Phạm Đăng Lưu. Tại đây, Trường và đồng bọn chửi bới, đe dọa các bị hại vì lý do “mấy ngày không thấy anh Đạt liên lạc chuyện tiền phí hằng tháng”. Chúng nhất quyết bắt các anh phải nộp 12 triệu đồng tiền đền bù tai nạn và 10 triệu đồng/5 đầu xe/tháng, bắt đầu nộp từ tháng 6. Để chắc chắn, Trường xin chủ quán cà phê một tờ giấy, bắt anh Sơn viết biên bản bồi thường theo lời gã đọc, viết xong Phạm Văn Hiếu và Vũ Văn Dũng ký nhận, bên công ty do anh Vũ Đức Sơn ký. Tại buổi đó, anh Đạt đã buộc phải đưa cho Trường 12 triệu đồng tiền bồi thường tai nạn, còn tiền “bảo kê” hẹn đầu tháng 6.

Chặn đứng sự lộng hành của nhóm côn đồ đất Cảng

Lúc này, do đã nắm được các thông tin trên nên Ban chuyên án quyết định chọn vụ việc cưỡng đoạt xảy ra với Công ty Thành Đạt để làm “điểm nổ”. Các trinh sát đã thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời động viên anh Đạt và các nhân viên trong công ty khai báo về hành vi ngang ngược và vi phạm pháp luật của bọn Trường “đô”. Theo hẹn của bọn Trường “đô”, 10h ngày 1/6, anh Đạt phải đem tiền “phí” tháng 6 đến nộp cho bọn chúng tại quán cà phê Anh Em trên đường Phan Đăng Lưu, phường Trần Thành Ngọ (Kiến An, Hải Phòng). Thời điểm này sẽ được ấn định trong kế hoạch “cất vó” băng nhóm Trường “đô”.

Từ sáng 1/6, tổ công tác của Phòng 3 và Phòng 9/C45 đã bí mật có mặt khu vực xung quanh quán cà phê Anh Em. Khoảng 9h, Trường đã đến ngồi đợi sẵn tại một bàn trong góc quán. 10h, anh Đạt và một phụ xe đến để “nộp” 10 triệu đồng “lệ phí” tháng 6 cho Trường. Khi gã đang kiểm tiền thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 6/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp thêm các đối tượng: Lương Văn Tuân, (tức Tuân “ca”, 51 tuổi); Lương Văn Đạt (23 tuổi) và Vũ Văn Dũng (29 tuổi), cùng trú tại huyện An Lão, Hải Phòng. Ngày 11/6, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Vũ Viết Phàng, Trưởng phòng 3,  Cục C45, cho biết, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi của ổ nhóm trên và truy bắt các đối tượng liên quan

T.Hòa - P. Tâm
.
.
.