Bắt giữ thuyền bơm hút cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai

Thứ Tư, 18/03/2020, 15:44
Ngày 18/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành xác minh, xử lý đối với hai thuyền bơm hút cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai, đoạn qua địa bàn phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa.


Trước đó, vào ngày 17/3, Tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai, tuần tra trên sông Đồng Nai, phát hiện hai thuyền đang bơm hút, vận chuyển cái trái phép trên sông, đoạn gần Cù lao Hiệp Hòa, thuộc phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa. Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng đã chống trả quyết liệt, sau đó nhảy xuống sông trốn thoát.

Lực lượng CSGT Công an Đồng Nai kiểm tra phượng tiện khai thác cát trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã tạm giữ một thuyền dài khoảng 8,5m, gắn các thiết bị chuyên dụng để bơm hút cát và một thuyền có trọng tải 37 tấn có gắn các thiết bị động cơ mã lực lớn, chuyên dùng để bơm hút cát cùng 4m³ cát vừa được hút trộm.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai, chỉ trong 10 ngày gần đây, đơn vị đã liên tục phát hiện nhiều vụ bơm hút, vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn qua địa bàn TP Biên Hòa. 

Thủ đoạn của các đối tượng thường đi theo nhóm, gồm thuyền bơm hút và thuyền vận chuyển. Sau khi hút cát trái phép từ lòng sông lên từ thuyền bơm hút, cát được đưa sang thuyền vận chuyển để mang đi tiêu thụ. Trường hợp bị lực lượng chức năng phát hiện, vây bắt, các đối tượng nhanh chóng rút lù cho thuyền chìm, nhảy xuống sông trốn thoát. Do đó, việc đấu tranh, ngăn chặn nạn khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài vụ việc trên, những ngày qua Công an TP Biên Hòa cũng tăng cường tuần tra, phát hiện và ngăn chặn nhiều đối tượng khai thác cát trên sông Đồng Nai. 

Điển hình, ngày 16/3, lực lượng Công an TP Biên Hòa buộc nổ súng để truy bắt ba thuyền khai thác cát trên sông Đồng Nai, đoạn thuộc địa bàn phường Quyết Thắng.

Hoàng Lan
.
.
.