Bắt giữ đối tượng nguy hiểm, cộm cán trên địa bàn Hà Đông

Thứ Sáu, 30/10/2020, 17:13
Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông mới bắt giữ đối tượng Lê Anh Chiến (thường gọi là Chiến “Thiềng” - đối tượng nguy hiểm, cộm cán trên địa bàn.

Ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị mới bắt giữ đối tượng nguy hiểm, cộm cán trên địa bàn là Lê Anh Chiến (thường gọi là Chiến “Thiềng” - SN 1989, trú ở phố Trần Nhật Duật, phường Quang Trung, quận Hà Đông); Đỗ Tuấn Nghĩa (SN 2002, trú ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội); Đỗ Văn Hiển (SN 1989, trú ở quận Hà Đông, Hà Nội), về các hành vi Cố ý gây thương tích, tàng trữ vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Anh Chiến (tức Chiến “Thiềng).

Trước đó, chiều 9/10, trong khi đang ở nhà cùng Đỗ Tuấn Nghĩa, Chiến “Thiềng” trông thấy 1 nam thanh niên đi qua gần cửa nhà mình, các đối tượng sử dụng ma túy đá bị ảo giác nên nghi ngờ nam thanh niên là kẻ trộm. Chiến chạy ra gây hấn, rồi bất ngờ dùng dao cầm sẵn trên tay chém thương tích nạn nhân.

Tiếp nhận thông tin và tổ chức điều tra, Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Anh Chiến về hành vi Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên ngay sau khi gây án, đối tượng Chiến cùng các đối tượng có liên quan đã nhanh chóng bỏ trốn.

Bản thân Chiến "Thiềng" trên địa bàn lâu nay luôn là nỗi sợ hãi của người dân bởi tiếng lưu manh cộm cán. Không chỉ thu nạp các thanh thiếu niên hư, ham chơi, bỏ bê nhà cửa về làm đàn em của mình, Chiến còn “hào phóng” nuôi ăn, ở và cho các đàn em sử dụng ma túy để khống chế, sai bảo. Khi có việc, Chiến triệu tập đàn em trực tiếp đi thực hiện theo chỉ đạo của mình. Một số quán kinh doanh về dịch vụ Karaoke, các nhân viên liên tục bị Chiến nhiều lần đe dọa nhằm thực hiện hành vi bảo kê các quán này trên địa bàn.

 Không dừng lại ở đó, Chiến thường xuyên gây hấn với các đối tượng giang hồ, xã hội khác trên địa bàn gây nên tình hình bất an và mất ANTT khu vực.

Tang vật vụ án.

 Ngày 17/10, đồng bộ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ,  Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã phát hiện đối tượng Chiến đang tá túc tại một nhà nghỉ ở thôn Dư Dụ, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội. 

Nhận định rõ bản chất côn đồ, bất thường của Chiến "Thiềng", Công an quận Hà Đông đã đề nghị sự phối hợp của Công an huyện Thanh Oai, tổ chức thi hành Lệnh bắt bị can đối với Lê Anh Chiến để tạm giam đối tượng.

Khi phát hiện bị lực lượng Công an vây bắt, Chiến "Thiềng" đã chui qua cửa sổ tầng 5, sau đó ngồi vắt vẻo ở ban công và tuyên bố sẽ nhảy lao xuống đất nếu cơ quan Công an lại gần.

Trước diễn biến này, lực lượng Công an đã mời người thân của Lê Anh Chiến đến hiện trường để phối hợp vận động, khuyên nhủ Chiến nghiêm túc chấp hành yêu cầu của lực lượng thực thi pháp luật. Trực tiếp Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông đã nói chuyện, tác động tâm lý, giúp đối tượng nhận thức hành vi sai trái. Sau gần 5 tiếng đồng hồ “vắt vẻo” ở ban công nhà nghỉ, Chiến đã bị khuất phục.

Cùng với việc bắt giữ thành công kẻ chém người, lực lượng Công an còn thu giữ tại nhà nghỉ 1 khẩu súng dạng súng côn, 6 viên đạn và nhiều loại ma túy tổng hợp với tổng khối lượng hơn 288 gram.

Bước đầu, Lê Anh Chiến khai nhận mua khẩu súng trên qua mạng xã hội từ tháng 8-2020 với giá tiền 5 triệu đồng, mục đích để phòng thân. 

Căn cứ tài liệu thu thập, hiện Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã tiến hành tạm giam Lê Anh Chiến về hành vi Cố ý gây thương tích; tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến số ma túy thu giữ…


Xuân Trường
.
.
.