Xóa sổ đường dây vận chuyển pháo nổ, thu giữ nhiều dao kiếm

Thứ Hai, 13/01/2020, 11:10
Nhằm đồng viên khen thưởng kịp thời Công an TP Hà Tĩnh đã phá thành công vụ án nói trên, sáng 13-1, Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng đơn vị và biểu dương CBCS...


Sáng  13-1,  Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng, gồm Nguyễn Văn Thành Bin (SN 2003), Hoàng Kim Hiệp (SN 1988), Võ Quang Hải (SN 1996) đều trú tại Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, Cao Tất Minh (SN1964), trú tại Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị về hành vi mua bán trái phép pháo, thu giữ hơn 80kg pháo nổ các loại cũng nhiều vũ khí nóng.

 
Trước đó, qua quá trình trinh sát theo dõi, ngày 9-1-2020 Công an thành phố phát hiện 01 xe taxi mang BKS: 38A-17577 do Trần Song Toàn (SN 1992, trú tại TT Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh điều khiển), vận chuyển trên xe 1 thùng carton bên trong đựng 7 hộp pháo nổ, 5 hộp pháo hoa loại 36 quả và 2 hộp pháo nổ loại 49 quả trọng lượng 10,4kg. 

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận việc đang vận chuyển pháo cho một người khách. Công an thành phố ngay lập tức xác minh, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành Bin (SN 2003), trú tại Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh là đối tượng thuê Trần Song Toàn vận chuyển số pháo trên ra TP Hà Tĩnh bán cho khách hàng với giá 7,6 triệu đồng.

Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra tang vật, cùng hung khí thu giữ được.
Đối tượng Cao Tất Minh, Hoàng Kim Hiệp.

Qua khai thác, đối tượng Bin khai nhận đã mua số pháo trên từ Hoàng Kim Hiệp (SN1988), trú tại Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh với giá 6,6 triệu đồng để bán kiếm lời. Đến ngày khoảng 20h ngày 9-1-2020, Cơ quan điều tra Công an thành phố đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Kim Hiệp để tiếp tục điều tra.

Nhận định đây là đường dây mua bán trái phép pháo có quy mô liên địa bàn, lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo các điều tra viên đấu tranh với đối tượng Hiệp để phát hiện được nguồn cung cấp pháo cho các đối tượng. Hiệp khai nhận có mua pháo từ một đối tượng tên Minh ở tỉnh Quảng Trị nhưng chỉ liên lạc qua điện thoại và chưa bao giờ gặp mặt và biết rõ địa chỉ. Cuộc điều tra gặp phải khó khăn để lần theo dấu vết người cung cấp đầu mối.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm 9-1-2020, Công an thành phố đã triển khai lực lượng, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Cao Tất Minh (1964), trú tại Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị về hành vi mua bán trái phép pháo. Khám xét khẩn cấp nhà Cao Tất Minh tại Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị lực lượng chức năng thu giữ 9 hộp pháo 9 quả, 11 hộp loại 36 quả trọng lượng 44kg, 12 kg pháo bi và nhiều dao, kiếm các loại. 

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Cao Tất Minh vẫn ngoan cố, không khai nhận hành vi mua bán trái phép pháo của mình nhằm gây khó khăn trong quá trình điều tra của Cơ quan Công an.

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến khoảng 13h ngày 10-1-2020, Công an thành phố đã bắt giữ thêm Võ Quang Hải (SN 1996), trú tại Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh là đối tượng đã mua 8 hộp pháo loại 36 quả, 1 hộp loại 49 quả, 1 hộp 9 quả, trọng lượng khoảng 17kg với giá 7.650.000đ của Cao Tất Minh. Dựa trên lời khai của cả 3 đối tượng mua pháo, Cao Tất Minh đã phải khai nhận hành vi phạm tôi.

Hiện, Công an thành phố đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo qui định của pháp luật.

Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Công an TP.


Hùng Quý - Cường Ngà
.
.
.