Bắt giữ 2 đối tượng bán ma túy giữa mùa dịch

Thứ Tư, 28/07/2021, 16:55
Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đối tượng nghiện vẫn mua ma túy để bán cho các con nghiện.


Trước tình hình này, Công an tỉnh đã rà soát, bắt giữ nhiều vụ việc liên quan.
Theo đó qua công tác trinh sát, cuối tháng 7, tại tuyến đường thôn 477, thuộc địa phận xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện, bắt quả tang Đinh Văn Nhương (SN 1987, ở thôn Mai Trung, xã Thanh Lạc, huyện Nho Quan) cất giấu trong người hơn 13,8 gam heroin. 

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy lấy lời khai của đối tượng Đinh Văn Nhương

Cơ quan Công an đấu tranh ban đầu, Đinh Văn Nhương khai nhận mua số ma tuý trên ở tỉnh Sơn La, mang về bán cho các con  nghiện. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Văn Nhương tại thôn Mai Trung, xã Thanh Lạc, huyện Nho Quan. 

Tại đây lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 gói heroin, 1 cân tiểu ly điện tử cùng các vật dụng có liên quan đến việc bán trái phép chất ma túy.  Đáng chú ý, Đinh Văn Nhương cũng là đối tượng nghiện ma tuý.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Kim Sơn đã phát hiện, bắt quả tang Trương Thị Phương Trinh (SN 1997, trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) giấu 2 gói heroin, mang đi bán cho người nghiện. Tổ công tác đã thu giữ số ma túy, 600.000đ, điện thoại... 

Tại cơ quan Công an, bước đầu Trương Thị Phương Trinh khai nhận mua ma túy ở tỉnh Nam Định và đã nhiều lần bán trái phép chất ma túy cho người nghiện trên địa bàn huyện Kim Sơn và các địa bàn lân cận để kiếm lời. Trương Thị Phương Trinh là đối tượng nghiện ma túy. 

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Đinh Văn Nhương và Trương Thị Phương Trinh,  tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

M.Hiền
.
.
.