Bắt giám đốc lừa bán đất rừng

Thứ Tư, 14/08/2013, 14:33
Ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Thị Thu Hiền (55 tuổi, trú tại phường 15, quận 8, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH SXTMDV Bảo Châu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2010, Công ty TNHH Bảo Châu được UBND tỉnh Đắk Nông cho thuê 197ha đất tại Tiểu khu 1537 thuộc địa giới hành chính xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông để triển khai thực hiện dự án phát triển nông, lâm nghiệp và trồng cây cao su… Thời hạn hợp đồng cho thuê đất là 50 năm.

Tuy nhiên, sau khi được UBND tỉnh cho thuê đất, Phạm Thị Thu Hiền đã không triển khai thực hiện dự án mà gặp gỡ một số hộ dân rồi tung tin rằng đang cần tiền nên muốn bán toàn bộ diện tích đất trên. Cụ thể, ngày 2/10/2012, Hiền gặp bà Đỗ ThanhVân (phường 10, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) rồi nói đang cần tiền nên muốn bán 175ha đất tại Tiểu khu 1537 với giá 26 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin, Hiền đưa cho bà Vân 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả số BĐ 122952 và 122953 có dấu đỏ của UBND tỉnh Đắk Nông cấp ngày 2/7/2010 và hứa trong thời gian 2 năm sẽ làm thủ tục chuyển nhượng 175ha đất cho bà Vân đứng tên. Sau khi thỏa thuận xong, bà Vân đã tin tưởng đưa tiền đặt cọc nhiều lần cho Hiền với số tiền 5,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đợi mãi mà không thấy Hiền thực hiện theo đúng như cam kết thỏa thuận giữa hai người, biết mình bị lừa nên bà Vân đã làm đơn tố cáo Hiền gửi đến các cơ quan chức năng. Với thủ đoạn trên, Phạm Thị Thu Hiền đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người dân với số tiền 8,1 tỷ đồng rồi bỏ trốn ra nước ngoài. Đến ngày 13/8, Hiền đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đầu thú.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ

Bá Hiển
.
.
.