Bắt giam Kiểm sát viên "chạy án" ma túy đòi 200 triệu đồng

Thứ Bảy, 10/09/2016, 09:13
Kiểm sát viên đã tiếp cận gia đình bị can phạm tội về ma túy và làm giá 200 triệu đồng để “chạy tội”…



Ngày 10-9, cơ quan tố tụng cho biết, Cơ quan điều tra Viện VKSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Ngọc Phổ (khi phạm pháp là Kiểm sát viên VKSND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi "Nhận hối lộ".

Được biết, tháng 6-2016, Kiểm sát viên Lê Ngọc Phổ được phân công thụ lý giám sát điều tra và thực hành quyền công tố vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" (có đồng phạm); khung hình phạt tù các bị can thuộc cấp TP Nha Trang điều tra, truy tố, xét xử.

Do nắm được tâm lý của bị can và gia đình bị can trong vụ án ma túy này muốn tìm cách giảm nhẹ tội nên Kiểm sát viên Lê Ngọc Phổ đã tiếp cận gia đình, đồng thời thỏa thuận làm giá 200 triệu đồng; theo đó Phổ đã yêu cầu nhận trước 10 triệu đồng tại một địa điểm bố trí trước.

Trong khi Phổ đang nhận số tiền nêu trên thì bị Công an bắt quả tang. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

M.K.
.
.
.