Bắt cóc hàng loạt trẻ em bán ra nước ngoài
Do hay đi chợ bên Trung Quốc nên Vừ Mí Chả gặp một nhóm người Trung Quốc đặt mua trẻ em Việt
Nửa đêm, vợ chồng chị Hà Thị Dính, ở xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đang say giấc ngủ thì nghe tiếng "kẹt" phát ra từ chiếc giường của đứa con gái 5 tuổi tên là Vừ Thị Máy.
Kẻ đột nhập lúc nửa đêm
Choàng dậy, họ trông thấy một bóng đen to lớn đang bồng sốc cháu Máy lên. Chị Dính hét to: "Trả con tao đây!", còn anh chồng bật dậy, lao ra góc nhà lấy con dao quắm. Hoảng hồn, tên bắt cóc trẻ con vội vã vứt lại cháu bé, đạp cửa chạy trốn.
Vợ chồng chị Dính vừa hô hoán mọi người xung quanh giúp sức, vừa chạy đuổi theo. Cùng lúc, lực lượng biên phòng và Công an xã đang tuần tra nghe tiếng kêu cứu đến hỗ trợ đuổi bắt. Trong đêm tối, cuộc đuổi bắt diễn ra quyết liệt bởi thời gian vừa qua ở xã biên giới này đã xảy ra khá nhiều vụ bắt cóc trẻ em và đây là lần đầu tiên phát hiện ra tung tích đối tượng gây án.
Chạy được khoảng vài trăm mét thì tên bắt cóc bị bủa vây. Hắn lộ nguyên hình, chẳng ai xa lạ, chính là Vừ Mí Chả, 22 tuổi, ở cùng xã Xín Cái. Nhưng trên đường dẫn giải Chả về trụ sở, lợi dụng lúc qua chỗ có dốc núi, tên bắt cóc liều lĩnh lao chạy xuống dốc sâu.
Bóng đêm và dốc núi đã đồng lõa với tên tội phạm. Dù lực lượng truy bắt đã cố gắng hết sức tìm kiếm nhưng Vừ Mí Chả đã trốn thoát. Hắn bỏ luôn qua biên giới sang đất Trung Quốc để lẩn trốn sự truy bắt của pháp luật Việt
Hơn 1 tháng trôi qua, ngày Tết cũng đã đến nhưng việc để tên tội phạm bắt cóc trẻ em trốn thoát vẫn canh cánh trong lòng những chiến sỹ biên phòng đóng tại xã biên giới Xín Cái. Qua tìm hiểu các anh được biết, vợ con của Vừ Mí Chả vẫn ở lại bản làng, vì thế vào dịp Tết rất có thể hắn mò về thăm gia đình. Trong lúc mọi người uống rượu, hát múa đón Tết thì các chiến sỹ biên phòng lại căng mình dọc các đường mòn biên giới.
Vào ngày 22/2, tức mùng 6 Tết, khi Vừ Mí Chả vừa bước chân về đến biên giới đã bị các chiến sỹ biên phòng bắt giữ ngay. Hắn cứ ngạc nhiên hỏi rằng: "Các cán bộ không đón Tết à? Lâu rồi mà chưa quên cái tội của tôi à?". Sau đó, Vừ Mí Chả được chuyển giao cho Công an huyện Mèo Vạc để điều tra khai thác, mở rộng vụ án.
Thì ra, Vừ Mí Chả còn là thủ phạm của hàng loạt vụ bắt cóc trẻ em khác trên địa bàn xã Xín Cái thời gian cuối năm 2006 khiến dư luận trong xã hết sức hoang mang.
Vừ Mí Chả khai rằng, do hay đi chợ bên Trung Quốc nên hắn đã gặp một nhóm người Trung Quốc đặt mua trẻ em Việt
Vào đầu tháng 9/2006, sau khi nhận được "đơn đặt hàng" của "đối tác", Vừ Mí Chả đã tìm ngay trong xã của mình và nhằm vào cháu Lầu Mí Xính, 2 tuổi, con của chị Và Thị Kía.
Vào ngày 4/9, rình đúng thời điểm bố mẹ cháu Xính đi làm nương, cháu ở nhà không có người trông, tha thẩn chơi một mình, Chả vào giả vờ chơi với cháu, dụ bế cháu đi mua kẹo, rồi bồng sốc bé mang thẳng sang biên giới giao cho nhóm người Trung Quốc mang đi. Chuyến giao hàng này Chả được phía "đối tác" trả cho 500 ngàn đồng.
Tiếp đó, vào đêm 1/12/2006, Vừ Mí Chả lẻn vào nhà của chị Lầu Thị Va, ở cùng xã, bắt trộm cháu Vừ Mí Dính, 5 tuổi, mang sang biên giới giao cho các đối tượng mua và được chia 575 NDT. Quen mui, đến ngày 27/1/2007, hắn lẻn vào nhà chị Hà Thị Dính thì bị bắt quả tang…
Cần ngăn chặn nạn bắt cóc trẻ em
Ngày 2/4, sau khi củng cố hồ sơ ban đầu và khởi tố đối tượng Vừ Mí Chả về tội mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em, Công an huyện Mèo Vạc đã chuyển giao toàn bộ tài liệu vụ án và đối tượng cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Giang để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thông, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Giang, từ cuối năm 2006 đến nay, trên địa bàn các huyện biên giới của tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ bắt cóc trẻ em đem bán ra nước ngoài.
Ở huyện Yên Minh đã xảy ra 2 vụ đột nhập vào nhà, bắt trộm trẻ em đem bán hết sức nghiêm trọng, trong đó có vụ các đối tượng đã giết chết cả bố mẹ cháu bé, đâm trọng thương bà cháu để cướp cháu đi.
Trước tình hình trên, Công an tỉnh Hà Giang đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã được tung về các huyện biên giới để phối hợp với Công an huyện và chính quyền địa phương xác minh, thu thập thông tin về các vụ bắt cóc trẻ em. Và việc bắt được quả tang đối tượng Vừ Mí Chả có hành vi bắt cóc trẻ em đem bán đã mở màn thuận lợi cho chiến dịch truy quét này.
Thượng tá Thông cho biết, Công an tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục mở rộng vụ án, phối hợp với Công an Trung Quốc để truy tìm các đối tượng- đầu mối bên nước bạn đã thuê tên Vừ Mí Chả bắt cóc trẻ em. Đồng thời, tập trung chỉ đạo Công an các huyện tham mưu cho Ban chỉ đạo 130 địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức cụ thể, dễ hiểu cho người dân thấy được mối nguy hiểm và cảnh giác trước thủ đoạn bắt cóc trẻ em của các đối tượng.
Các hoạt động tuần tra, kiểm tra của lực lượng biên phòng và Công an sở tại cũng sẽ được đẩy mạnh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ bắt cóc trẻ em đưa qua biên giới bán. Chúng tôi cũng hy vọng, với sự nỗ lực của từng người dân, của các cấp, các ngành, nạn bắt cóc trẻ em ở Hà Giang sẽ được từng bước ngăn chặn
