Bắt Tổng Giám đốc Bavico bị Bộ Quốc phòng truy nã đặc biệt

Thứ Hai, 02/12/2019, 08:17

Sáng 2-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao đối tượng truy nã Đinh Tiến Sử (SN 1972; trú quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) cho Cơ quan điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.



Đinh Tiến Sử, nguyên là Tổng Giám đốc Công ty TNHH sản xuất TMDV Bạch Việt (Bavico) và là chủ khách sạn Bavico Nha Trang và Bavico Đà Lạt. 

Theo tài liệu điều tra, Sử đã có hành vi bán căn hộ đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) tại 2 dự án khách sạn Bavico Nha Trang và Bavico Đà Lạt cho nhiều người, qua đó chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Đinh Tiến Sử tại cơ quan Công an.

Ngày 24-10, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với  Đinh Tiến Sử để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Bavico.

 Khi bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời tống đạt các quyết định nêu trên thì Đinh Tiến Sử không có mặt tại nơi làm việc, nơi cư trú. Ngày 7-11, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã ra quyết định truy nã đối với Đinh Tiến Sử.

Quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Đinh Tiến Sử.

Khi đối tượng đang lẩn trốn tại chung cư Vicoland, phường Xuân Phú, TP Huế thì đã bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ.

Trước đó, Đinh Tiến Sử  còn bị Viện KSND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) truy tố về tội “Chứa mại dâm” xảy ra trong khách sạn Bavico Nha Trang. 


Anh Khoa
.
.
.