Bắt 8 đối tượng tham gia vụ đánh nhau gây chết người ở Đông Anh, Hà Nội

Thứ Năm, 22/04/2010, 20:00
Ngày 21/4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội và Công an huyện Đông Anh đã phối hợp điều tra, bắt 8 đối tượng tham gia vào vụ giết người xảy ra tại thôn Hậu Dưỡng (Kim Chung, Đông Anh).

Trong đó Phạm Trọng Ba, trú tại xã Nam Hồng (Đông Anh) bị bắt về hành vi giết người. 7 đối tượng còn lại bị bắt về hành vi gây rối trật tự công cộng và không tố giác tội phạm.

Nguyên nhân của vụ trọng án này chỉ từ mâu thuẫn bộc phát giữa 2 nhóm thanh niên. Hậu quả là anh Vũ Văn Chì, 20 tuổi, ở Hạ Hoà (Phú Thọ), công nhân Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long bị đâm chết.

Khoảng 17h ngày 19/4, khi gặp anh Mai Văn Tiến (21 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc, hiện ở khu nhà trọ thôn Bầu, xã Kim Chung), Vũ Đức Trọng và Vũ Anh Tuấn, đều trú quán tại Hạ Hòa (Phú Thọ), hiện thuê trọ ở thôn Cổ Điển, xã Hải Bối (Đông Anh) cho rằng anh Tiến đã "nhìn đểu" mình nên rất bực tức.

20h30' cùng ngày, Trọng và Tuấn ra về lại bắt gặp anh Tiến đang đứng nói chuyện với bạn là Ngô Tiến Dũng. Thấy Trọng và Tuấn gây sự với Tiến, Dũng can thiệp thì bị Trọng dùng mũ bảo hiểm ném vào người. Sau đó Dũng gọi bạn là Nguyễn Văn Thảo, Phạm Trọng Ba và Hà Đình Mạnh đều ở Nam Hồng (Đông Anh). Còn Tuấn và Trọng gọi Nguyễn Hồng Minh và Vũ Văn Chì đều trú tại huyện Hạ Hòa (Phú Thọ)...

Sau khi bị nhóm của Dũng tấn công, Tuấn đã điện thoại báo cho Trọng biết, Trọng đã trang bị 2 con dao tông rồi cùng cả bọn đi tìm bọn Dũng trả thù. Trong lúc lộn xộn, Ba đã cầm con dao gọt hoa quả để trên bàn đâm một nhát vào mạn sườn trái của Chì. Chì bỏ chạy, Ba đuổi theo và ném dao trúng vào gáy khiến Chì gục ngã. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng Chì đã tử vong.

Nhận được thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh phối hợp với Đội Điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng tiến hành điều tra. Cơ quan Công an đã làm rõ hành vi che giấu tội phạm của Lê Tiến Soại, 33 tuổi, ở xã Kim Chung. Soại biết bọn Ba gây án mạng, nhưng vẫn che giấu và không tố giác. Được Công an huyện Đông Anh tích cực vận động, ngày 20/4, Ba, Thảo, Dũng và Mạnh đã đến trụ sở Công an huyện Đông Anh đầu thú.

Cùng ngày, Trọng, Tuấn, Minh và Soại cũng bị Cơ quan Công an bắt giữ

Khoa Hòa
.
.
.