Giết bạn nhậu sau khi sử dụng ma túy rồi ném xuống vực sâu

Thứ Ba, 11/12/2018, 07:54
Tối ngày 10-12, Đại tá Đinh Hữu Linh, Trưởng Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn, cơ quan Công an đã bắt giữ 5 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Xuân Vạn (30 tuổi), trú tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), Trần Quang Hiển (40 tuổi), ngụ phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Nguyễn Văn Đạt (33 tuổi), trú xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Trần Văn Quý (33 tuổi) và Trần Thị Ngọc (18 tuổi), cùng trú tại phường 2, TP Bảo Lộc. 

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định cả nạn nhân và các đối tượng trên đều nghiện ma túy đá.

Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, ngày 6-12 cả nhóm tổ chức ăn nhậu và chơi ma túy đá tại nhà của Trần Quang Hiển ở phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc. Sau đó giữa anh Nguyễn Đức Thọ đã xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Xuân Vạn, Trần Quang Hiển, Nguyễn Văn Đạt và Trần Văn Quý. Anh Thọ đã bị những đối tượng này đánh, giết chết ngay tại chỗ.

 Khi phát hiện nạn nhân đã chết, 4 đối tượng trên dùng bao nilon quấn xác nạn nhân sau đó bỏ vào bao tải với mục đích giấu xác phi tang. 

Tối cùng ngày, Nguyễn Xuân Vạn cùng đồng bọn điều khiển xe máy chở xác nạn nhân vượt 50km tới đèo Đaguri, thuộc địa phận xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), ném xuống vực sâu khoảng 100m.

Trước đó, sau khi nhận được trình báo của người nhà nạn nhân về sự mất tích của anh Nguyễn Đức Thọ, Công an TP Bảo Lộc đã tập trung lực lượng truy tìm, đồng thời thông báo tới Công an các địa phương lân cận về sự việc trên. Chiều ngày 9-12, một số người đi rẫy đã phát hiện thi thể anh Thọ dưới vực sâu nên đã báo với cơ quan chức năng.

Hung khí Công an thu giữ tại căn nhà xảy ra án mạng

Sáng ngày 10-12, Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp chỉ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Bảo Lộc, Công an huyện Bảo Lâm và các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử nạn nhân thi để phục vụ công tác điều tra.

Từ tối ngày 9 đến trưa ngày 10-12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Bảo Lộc đã bắt giữ 5 đối tượng có liên quan đến vụ án. 

Cũng trong chiều ngày 10-12, cơ quan Công an đã tiến hành khám xét ngôi nhà số 101A/24, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc do Trần Quang Hiển làm chủ. Đây là hiện trường xảy ra vụ án mạng khiến anh Nguyễn Đức Thọ tử vong. 

Cơ quan chức năng đã phát hiện 15 đao kiếm các loại được cất giấu trong nhà. Ngoài ra, nhiều đồ đạc trong nhà cũng bị xáo trộn, có cả chất ma túy nghi là của các đối tượng sử dụng còn sót lại.

Hiện cơ quan Công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án.

Khắc Lịch
.
.
.