Bắt 4 sinh viên phát tán clip "nóng" của diễn viên Thùy Linh

Thứ Sáu, 26/10/2007, 11:10
Ngày 25/10, Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của PC14 Công an Hà Nội đối với 4 đối tượng Võ Thanh Hiệp, Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Thu Linh và Vũ Thị Thuỳ Linh về tội "Truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy”. Cả 4 đều đang là sinh viên các trường trên địa bàn Hà Nội.

Chiều 25/10, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan thông tin báo chí, thông báo về việc phát hiện và bắt giữ các đối tượng tham gia phát tán, vận chuyển và lưu hành clip có nội dung đồi trụy liên quan đến diễn viên Hoàng Thùy Linh, đóng vai chính trong "Nhật ký Vàng Anh" và Vũ Hoàng Việt, một sinh viên đang du học tại Mỹ.

Đây là việc làm hết sức cần thiết, nhằm ngăn ngừa những vụ việc có tính chất tương tự, khi bọn tội phạm đang có xu hướng sử dụng công nghệ cao nhằm truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và tài liệu phản động.

Cơ quan Công an điều tra xác minh vụ việc

Từ đêm 11/10, "cư dân mạng" đã xôn xao bởi đoạn clip quay cảnh riêng tư của một đôi trai gái, trong đó có diễn viên Thuỳ Linh đóng vai chính của "Nhật ký Vàng Anh". Và clip này càng được tăng thời lượng sau khi Đài Truyền hình Việt Nam phát đi chương trình "Nhật ký Vàng Anh chia tay khán giả".

Chưa bao giờ, lượng người truy cập, hoặc chuyền tay nhau xem clip có nội dung đồi trụy này lại nhiều đến thế, thậm chí nó còn ảnh hưởng rất xấu đến cả một thế hệ trẻ đang theo dõi bộ phim có tính chất giáo dục là "Nhật ký Vàng Anh". Đây là hành vi truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, gây ảnh hướng nghiêm trọng.

Ngay ngày 16/10, Ban chỉ huy Đội 9 của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14) đã vào cuộc điều tra, xác minh. Ngày 18/10, PC14 đã báo cáo và đề xuất Giám đốc Công an TP Hà Nội giao cho Đội 9 nhiệm vụ điều tra.

Được sự nhất trí cao của lãnh đạo Công an TP, các trinh sát, điều tra viên của Đội 9 với sự giúp đỡ, phối hợp của một số chuyên gia an ninh mạng và tin học công tác trong và ngoài ngành Công an đã dựng lại được dữ liệu và xác định được khu vực cùng các máy chủ có biểu hiện phát tán đoạn clip trên. Mọi công việc điều tra được tiến hành hết sức bí mật.

Thời gian này, nhiều phóng viên báo đã phỏng vấn các lãnh đạo của Công an TP Hà Nội, của PC14. Họ đều nhận được câu trả lời rằng "cơ quan điều tra chỉ vào cuộc khi có đơn của bị hại, trong trường hợp này thì chưa". Chính vì thế, các đối tượng bị gọi hỏi rất chủ quan. Và cơ quan Công an đã biết rõ 9 CPU, 5 máy tính xách tay, 1 thẻ nhớ điện thoại vẫn lưu giữ đoạn clip này.

Thông qua tài liệu thu thập được, cơ quan Công an đã triệu tập khoảng 20 người lên để lấy lời khai và sàng lọc. Qua đó đã xác định có 14 đối tượng tham gia tàng trữ, vận chuyển, biên tập và phát tán đoạn clip trên. Trong đó riêng trường hợp Nguyễn Thị Hải Hà, 19 tuổi, hiện đang du học tại Vương quốc Thái Lan, cơ quan Công an đã phải thực hiện công việc lấy lời khai qua mạng Internet. Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan Công an đã làm rõ đường đi của đoạn clip có nội dung đồi trụy này.

Từ trái qua: Tài, Hiệp, Thùy Linh và Thu Linh.

Đoạn clip "nóng" đã bị phát tán như thế nào

Xin được khẳng định ngay rằng, nhân vật chính trong clip này chính là Hoàng Thuỳ Linh, 19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và Vũ Hoàng Việt, 20 tuổi, hiện đang du học tại Mỹ.

Clip đó được quay chỉ cách đây có 3 tháng (ngày 5/7/2007) và ngay tại nhà của Việt ở ở 25/26 Trần Quý Cáp. Trong lúc quan hệ với nhau, hai người đã chủ động ghi hình. Sau đó, đoạn phim này được Việt lưu vào máy tính cá nhân, còn Linh lưu vào điện thoại nhưng đã xoá.

Đoạn phim nóng này chỉ bắt đầu lộ ra khi 1 tháng sau (6/8) người bạn của Việt là Nguyễn Xuân Hiển, sinh viên Trường Rmit mượn máy tính của Việt đến làm bài thi tại nhà Tạ Quang Phú, 21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong quá trình làm bài tập trên máy tính, Hiển phát hiện trong máy có lưu lại đoạn phim này (để ở chế độ ẩn) và bật lên xem, nhưng không sao chép.

Tuy nhiên, Hiển không biết rằng Phú đã tình cờ nhìn thấy. Lợi dụng khi cậu ta ngủ, Phú đã sao chép trộm đoạn phim trên sang máy tính của mình.

Đến ngày 18/9, Phú lại sao chép đoạn phim sex cho bạn là Phạm Trung Đức, 21 tuổi, ở Đồng Tâm, Hà Nội. Chiều 15/10, Đức sao tiếp cho Nguyễn Thị Hải Yến, 22 tuổi, ở phường Thụy Khê vào USB. Yến lại đến cửa hàng điện thoại di động ở phố Điện Biên Phủ sao tiếp cho 3 người là Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Bá Linh, nhân viên kỹ thuật của cửa hàng và Vũ Thị Kim Huệ, 22 tuổi, trú tại phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng.

Khoảng 19h ngày 15/10, khi thấy Linh khoe có phim sex của Vàng Anh bản đầy đủ, Đào Mạnh Hùng, 22 tuổi, ở 65 Hà Trung đã hỏi xin nhưng do không mở được nên đã dùng chuyên môn biên tập lại thành một bản có tên là "SV_A0030_new.avi" (thời gian khoảng 16 phút) và lồng chữ "Mr khec khec" vào phía trên bên trái của đoạn phim rồi lưu vào máy tính của mình.

Đến 22h cùng ngày, Kim Thành Trung (em Hùng) đi chơi về, xem xong đoạn phim trên thì vào mạng Internet chuyển tiếp cho Nguyễn Thị Hải Hà, rồi Hà chuyển tiếp cho Phùng Thanh Hùng và Vũ Thị Thuỳ Linh.

Sau đó, chính Linh đã dùng chương trình "winrar" để nén 2 đoạn phim này nhằm làm giảm dung lượng và lấy tên là "Linhbatkhuat1.rar" và "Linhbatkhuat2.rar", rồi gửi tiếp cho Võ Thanh Hiệp, 25 tuổi, sinh viên Trường FPT- Arena; Nguyễn Thu Linh, 21 tuổi, sinh viên Trường Thời trang London; Vũ Thị Thuỳ Linh, 21 tuổi, sinh viên Trường Đại học dân lập Thăng Long và Nguyễn Hữu Tài, 23 tuổi, sinh viên Trường FPT- Arena và đang là nhân viên hợp đồng của chương trình VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam (đã bị Đài Truyền hình cắt hợp đồng từ ngày 21/10).

Đến khi đoạn phim trên lọt vào tay Tài, đối tượng đang quản trị một trang Website sex thuộc diện lớn có tên gọi là Love....vn thì vấn đề bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Tài đã biên tập hoàn chỉnh lại đoạn phim và cho thêm dòng chữ "Love...vn", rồi phát tán đoạn phim trên lên trang "Love....vn"; "Rap...com" và "198x.cc" của mạng Internet.

Nhận được bản đã biên tập của Tài gửi lại, Hiệp, Thu Linh và Thuỳ Linh cũng ra sức phát tán cho bạn bè trên mạng Internet từ đêm 15/10 cho đến khi cơ quan Công an điều tra phát hiện. Riêng trang Website "Love...vn" thì đã thu hút được một lượng lớn người tò mò truy cập.

Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 25/10, Viện KSND thành phố đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của PC14 Công an Hà Nội đối với 4 đối tượng Võ Thanh Hiệp, Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Thu Linh và Vũ Thị Thuỳ Linh về tội "Truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy”.

Đối với các trường hợp còn lại, cơ quan Công an sẽ tiếp tục xem xét trách nhiệm và xử lý sau. Cũng có dư luận cho rằng có chuyện dùng clip này tống tiền Hoàng Thùy Linh, cơ quan điều tra cũng không loại trừ khả năng và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Thật đáng tiếc vì các đối tượng liên quan đến vụ việc này đa số là các sinh viên, thậm chí là du học sinh ở nước ngoài, nhưng vì thiếu hiểu biết pháp luật, lại thêm sự bốc đồng của tuổi trẻ, đã phạm tội. Khi được hỏi, cả 4 đối tượng đều khóc vì ân hận và nói rằng: "Không ngờ hành vi đó lại dẫn đến kết cục nghiêm trọng như hôm nay"

M.Khoa - T. Hoà - Thanh Hằng - Thu Uyên - Ngọc Yến
.
.
.