Từ Thanh Hóa vào Kiên Giang cho vay tín dụng đen

Thứ Tư, 21/04/2021, 11:10
Nếu “con mồi” sập bẫy sẽ phải chịu với lãi suất cho vay lên đến 240%/năm. Cụ thể, nếu vay 3 triệu thì trả 150 ngàn đồng/ngày, thời gian trả trong vòng 24 ngày; còn vay 5 triệu mỗi ngày phải trả 250 ngàn đồng thời hạn cho vay 24 ngày (tương đương với lãi suất 20% tháng)...

Ngày 21/4/2021, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định xử phạt hình chính 700 ngàn đồng đối với Nguyễn Văn Danh (SN 1997) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1996), cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa, về hành vi phát tán tờ rơi quảng cáo cho vay tín dụng đen theo Khoản 49 Điều 2 Nghị định 28/2017 của Chính phủ và buộc 2 đối tượng này khắc phục hậu quả bằng cách đi nhặt hết tờ rơi đã rải trên đường.

Theo đó, vào trưa 20/4, Tuấn Anh và Danh bị lực lượng trinh sát Công an huyện Châu Thành bắt giữ (để làm rõ về hành vi rải tờ rơi quảng cáo trên đường tại thị trấn Minh Lương) trong lúc cả 2 đang đến điểm hẹn cho khách hàng vay tiền.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Tuấn Anh và Danh thừa nhận từ Thanh Hóa vào Kiên Giang thuê nhà trọ ở TP Rạch Giá để hoạt động tín dụng đen mới được 4 ngày. Cả hai đã rải tờ rơi trên tuyến Quốc lộ 61 đoạn đi qua thị trấn Minh Lương vào rạng sáng 20/4/2021, nhằm mục đích cho vay lãi nặng. 

Nếu “con mồi” sập bẫy sẽ phải chịu với lãi suất cho vay lên đến 240%/năm. Cụ thể, nếu vay 3 triệu thì trả 150 ngàn đồng/ngày, thời gian trả trong vòng 24 ngày; còn vay 5 triệu mỗi ngày phải tra 250 ngàn đồng thời hạn cho vay 24 ngày (tương đương với lãi suất/20% tháng).

Đến khi bị bắt, 2 thanh niên này đã cho 4 người vay tiền trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Văn Vũ
.
.
.