Bảo vệ môi giới mại dâm tại hồ Núi Cốc sa lưới
Nằm lọt thỏm trong khu du lịch hồ Núi Cốc, thuộc xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, hai khách sạn thuộc Công ty cổ phần Khách sạn du lịch Công đoàn hồ Núi Cốc là Trung Tâm và khách sạn 3 sao Thái Dương có nhiều lợi thế hơn cả trong việc thu hút khách du lịch...
Thời gian gần đây, qua công tác quản lý nghiệp vụ, Đội tệ nạn Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Thái Nguyên nắm được nguồn tin về đường dây chuyên môi giới mại dâm cho khách du lịch tại hai khách sạn trên.
Sau những ngày đeo bám địa bàn, Đội tệ nạn đã xác định được hai đối tượng nghi vấn là Ngô Văn Chương, 22 tuổi, bảo vệ khách sạn Trung Tâm và Bùi Văn Thức, 28 tuổi, bảo vệ khách sạn Thái Dương. Thức và Chương thường liên hệ với một số gái mại dâm trên địa bàn thông qua một số má mì, cung cấp gái mại dâm cho những khách du lịch có nhu cầu...
Sau khi nắm bắt được quy luật hoạt động của các đối tượng, ngày 17/7, Đội tệ nạn quyết định phá án. 12 đồng chí, chia làm hai mũi bám sát di biến động của Chương và Thức. Sau cuộc trao đổi với các vị khách, hai đối tượng này liên lạc bằng điện thoại đi đâu đó. Một lúc sau, 4 cô gái xuất hiện tại khu vực khách sạn rồi nhanh chóng tản lên các phòng ở tầng trên.
Sau khi nhận được lệnh, một mũi công tác khống chế Thức và Chương, đồng thời bất ngờ ập vào các phòng 106, 218 của khách sạn Trung Tâm bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm. Tại phòng 204 và 206 của khách sạn Thái Dương, tổ công tác thứ 2 phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.
Ngay trong đêm, những đối tượng có liên quan được đưa về trụ sở để làm rõ.
Khách mua dâm gồm có Dương Thanh T. và Nguyễn Xuân H., đều trú tại tỉnh Cao Bằng; Bùi Anh D. và Nguyễn Văn B., đều trú tại tỉnh Bắc Kạn.
Gái bán dâm gồm có Trần Thị T., trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Thị C.h, trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, Đinh Thị B., trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và Thái Thị N., trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Quê gốc tại tỉnh Nam Định, nhưng Thức và Chương lên Thái Nguyên làm việc từ nhiều năm nay và cả hai đã ký hợp đồng là nhân viên bảo vệ tại hai khách sạn thuộc Công ty cổ phần Khách sạn du lịch Công đoàn hồ Núi Cốc.
Do hám lời nên lợi dụng nhiệm vụ được giao, Thức và Chương đã câu kết với một số đối tượng chuyên môi giới, dẫn dắt gái mại dâm hình thành đường dây cung cấp gái mại dâm cho hai khách sạn trên.
Khi khách có nhu cầu sẽ trực tiếp liên lạc với Thức và Chương thỏa thuận giá cả. Sau đó, Thức, Chương sẽ liên hệ với các má mì và gái mại dâm bằng điện thoại di động.
Qua phân loại, các trinh sát được biết, hầu hết gái mại dâm ở đây đều có hoàn cảnh rất éo le. Điển hình như trường hợp của Đinh Thị B., trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi ly thân với chồng, B. đã chấp nhận làm nghề bán thân nuôi miệng. B. quen Chương từ tháng 3/2007 và đặt vấn đề môi giới bán dâm. Trước thời điểm bị bắt quả tang, B. đang ở nhà thì nhận được điện thoại của Chương.
Hay trường hợp của gái bán dâm Trần Thị T., trú tại tỉnh Thái Nguyên. Sau khi chồng chết, T. một mình nuôi đứa con nhỏ lại không có một đồng vốn nên cũng dấn thân vào nghề mua vui cho đàn ông...
Không chỉ phải nộp một phần tiền cho người quản lý, các cô gái này còn phải lấy lòng Chương và Thức để chúng điều tiếp khách hằng ngày.
Ngày 31/7, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi môi giới mại dâm. Hiện vụ án đang được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ
