Báo động thực trạng con nghiện bị ảo giác gây trọng án

Thứ Năm, 16/08/2012, 16:05
Một câu hỏi đặt ra là vì sao lại nảy sinh những trường hợp cá biệt, trở nên cuồng sát như trên sau khi sử dụng ma túy? Một lãnh đạo của Cục CSĐT tội phạm về ma túy giải thích, nghiện ma túy cũng như nghiện rượu, khi uống rượu có người đi ngủ, có người đọc thơ, nhưng cũng có kẻ trở nên cuồng dâm. Đối với con nghiện ma túy cũng thế, có kẻ phê ma túy thì chỉ nhảy nhót, lắc lư, nhưng lại có kẻ ra đường cuồng sát thiên hạ.
>> Hành hung Công an vì… ảo giác của ma túy đá

Sau khi sử dụng ma túy, nhiều đối tượng đã bị ảo giác, không làm chủ được hành vi của mình dẫn đến gây án nghiêm trọng. Cách đây chưa đầy 2 tháng, một vụ cuồng sát của con nghiện Phạm Văn Mạnh tại Đồng Nai đã dấy lên làn sóng phẫn nộ của dư luận khi hắn đã đâm chém hàng chục người và cướp đi mạng sống của 2 cháu bé sinh đôi mới đầy 7 tháng tuổi.

Nay, lại xảy ra vụ đối tượng Nguyễn Văn Tiến, 37 tuổi, trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) sau khi dùng chất gây nghiện đã dùng dao chém bị thương 20 người, trong đó 1 người bị tử vong.

Vụ việc đã đẩy sự bức xức, lo lắng của dư luận lên đến đỉnh điểm, vì sao trong xã hội lại tồn tại những kẻ cuồng sát vì ma túy như trên…

Loại ma túy nào cũng có thể gây ảo giác

Sáng 15/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tiến (ngụ khu phố Hải Tân 3, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) về hành vi "giết người". Bước đầu, tại cơ quan Công an Tiến khai nhận đã nghiện ma túy hơn chục năm nay.

Dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Dù đã được gia đình đưa đi cai nghiện 2 lần nhưng không đạt được kết quả. Tái nghiện trở lại, gần đây, do không có tiền mua các loại ma túy "xịn", Tiến quay sang sử dụng thuốc Recotus - là loại thuốc tây làm giảm ho do cảm cúm, viên phổi, viêm phế quản, lao… có tính chất gây nghiện. Mỗi lần lên cơn Tiến uống hết 1 vỉ gồm 10 viên để thỏa mãn cơn nghiện. Và mỗi lần phê thuốc, Tiến lại lên cơn quậy phá, nổi máu côn đồ.

Cách thời điểm gây án khoảng 10 ngày, Tiến đã 1 lần cầm dao rượt đuổi, truy xét anh Nguyễn Văn Bình (30 tuổi, ngụ ở địa phương) làm người này bị thương tích. Đầu giờ chiều 12/8, sau khi đi đám cưới người bạn về, Tiến có xin mẹ 200 ngàn đồng để mua thuốc nhưng mẹ không cho. Tiến đem theo 9 con dao các loại, ra bờ kè biển thuộc khu phố Hải Tân 3 mua 1 vỉ Recotus uống hết sạch. Sau đó Tiến la hét rồi 2 tay cầm dao lần lượt truy sát làm 1 người chết và 19 người bị thương.

Trong vụ án đối tượng Phạm Văn Mạnh, trú tại ấp Bình Phú, xã Long Tân (Nhơn Trạch, Đồng Nai), sau khi hút hết 4 điếu bồ đà đã dùng dao và cuốc cuồng sát kinh hoàng vào chiều 19-6. Mạnh cũng là một con nghiện lâu năm, sau khi dùng bồ đà, tự nhiên hắn choáng váng, chạy về nhà và lên cơn cuồng sát. Hậu quả, hắn đã chém bị thương 4 người, trong đó có cả mẹ và chị gái mình, gây tử vong cho 2 cháu bé sinh đôi Nguyễn Vy Phương và Nguyễn Phương Vy mới tròn 7 tháng tuổi. 

Các đối tượng sử dụng ma túy bị ảo giác gây ra các vụ cuồng sát.

 

Mới đây nhất là 2 vụ gây náo loạn, đập phá và đe dọa tính mạng người khác tại phường Lạch Tray (Ngô Quyền, Hải Phòng) và huyện Từ Liêm (Hà Nội), thủ phạm đều là những kẻ bị ảo giác khi vừa sử dụng ma túy. Nhưng lần này, loại ma túy mà 2 kẻ này sử dụng đều là ma túy đá…

Trong đó, vụ xảy ra tại Từ Liêm, Hà Nội, đối tượng Đỗ Mạnh Cường, 30 tuổi, trú tại nhà số 15B Phủ Doãn, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, có 2 tiền án, 2 tiền sự, do sử dụng ma túy đá, bị ảo giác, nghĩ có người đánh nên Cường đã đập phá 14 dàn máy tính, tổng tài sản thiệt hại trị giá 180 triệu đồng. Khi bị bắt giữ, Cường dùng các mảnh vỡ máy tính chống lại lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ, làm 3 cán bộ chiến sĩ Công an bị thương…

Vì sao các con nghiện này trở nên cuồng sát?

Thế mới thấy không phải riêng loại nào mà cứ sử dụng chất ma túy (có tác dụng gây nghiện) là có thể rơi vào tình trạng bị ảo giác, kích động tâm lý khiến đối tượng có thể gây án nghiêm trọng như trên. Bởi như trường hợp đối tượng Nguyễn Văn Tiến, hắn chỉ sử dụng 10 viên thuốc Recotus là loại thuốc có thể mua ngay tại bất cứ hiệu thuốc Tây nào.

Theo Trung tâm Giám định pháp y tâm thần TP Hồ Chí Minh, Recotus có chứa Dextromethorphan HBr 30 mg, là dẫn xuất của morphin, khi sử dụng nhiều sẽ tạo ra trạng thái vật vờ, buồn ngủ, lơ mơ mất kiểm soát và sử dụng lâu sẽ gây nghiện. Trong trường hợp này, Recotus có thể được đối tượng sử dụng để thay thế cho ma túy. Ngoài ra, một số loại thuốc thuộc nhóm Benzodiazepine (BZD) như valium, seduxen, diazefa, diazepan… vốn được dùng để điều trị một số bệnh tâm thần như rối loạn lo âu, rối loạn giấc ngủ…, với tác dụng an thần cũng bị các đối tượng nghiện ma túy lạm dụng.

Hiện  nay, lượng con nghiện ma túy khá đông. Một câu hỏi đặt ra là vì sao lại nảy sinh những trường hợp cá biệt, trở nên cuồng sát như trên sau khi sử dụng ma túy? Một lãnh đạo của Cục CSĐT tội phạm về ma túy giải thích, nghiện ma túy cũng như nghiện rượu, khi uống rượu có người đi ngủ, có người đọc thơ, nhưng cũng có kẻ trở nên cuồng dâm, gây án đặc biệt nghiêm trọng như tên Đặng Trần Hoài ở Sơn Tây (Hà Nội). Đối với con nghiện ma túy cũng thế, việc gây án hay không sau khi sử dụng ma túy phụ thuộc vào tâm sinh lý cũng như nền giáo dục nhân cách mà đối tượng có được. Nên mới có kẻ phê ma túy thì chỉ nhảy nhót, lắc lư, nhưng lại có kẻ ra đường cuồng sát thiên hạ.

Ngoài ra, việc bị ảo giác nặng nề dẫn đến chứng cuồng sát còn được giải thích là do các đối tượng có thể sử dụng ma túy ở liều cao, hoặc sử dụng pha trộn với các loại ma túy khác, hoặc dùng cùng với rượu. "Tác hại này nhiều hay ít là do việc sử dụng ma tuý ít hay nhiều, và càng với những loại ma túy tổng hợp mới xuất hiện, nguy cơ ảo giác càng cao" - chỉ huy Đội Giám định hóa - Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội cho biết.

Làm thế nào để phòng tránh những vụ việc như trên? Đây là một hệ lụy của tệ nạn ma túy đang vẫn tồn tại trong xã hội. Theo lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy, điều quan trọng nhất là cả xã hội phải chung tay vào việc phòng, chống tệ nạn ma túy, đặc biệt là làm tốt công tác cai nghiện ma túy.

Còn các ngành chức năng phải phối hợp làm tốt công tác đấu tranh, chống tội phạm ma túy, ngăn ngừa nguồn ma túy thẩm lậu từ biên giới, triệt phá các tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy trong nội địa để góp phần quét sạch "rác ma túy" ra khỏi cộng đồng xã hội. Bởi chỉ khi có một môi trường sạch thì mới không tồn tại những kẻ nghiện bị ảo giác dẫn đến chứng cuồng sát…

Thu Hòa - Phương Thủy
.
.
.