Băng côn đồ trong khu công nghiệp Bàu Bàng
Qua xác minh về các đối tượng không công ăn việc làm, nhưng hàng ngày tụ tập ăn chơi có dấu hiệu bất minh về kinh tế, bước đầu trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Bến Cát làm rõ: Nhóm thanh niên này do Hoàng Anh Quốc, tự Bi (22 tuổi), ngụ tại xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương cầm đầu.
Theo một số người dân ở khu vực Đồng Sổ, xã Lai Uyên và một số công nhân Công ty RK tố cáo thì nhóm thanh niên này rất hung hãn, manh động, thường xuyên lợi dụng số đông để đánh khống chế, nhằm trấn lột tiền lương của công nhân; nhận tiền để đánh người nhằm giải quyết mâu thuẫn, nếu chúng được thuê; bảo kê thu tiền các quán khu vực Lai Khê; bảo kê trong các công trình xây dựng… Các đối tượng trong nhóm này hoạt động phạm tội khá phức tạp, có sự câu móc giữa người địa phương và một số đối tượng từ Khánh Hòa, Thanh Hóa… đang tạm trú tại Bình Dương.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã xác định được lai lịch các đối tượng trong nhóm thanh niên do Hoàng Anh Quốc cầm đầu, đó là: Nguyễn Minh Trí, tự Tý Lớn (26 tuổi); Dương Văn Dũng, tự Bót (23 tuổi); Mai Xuân Hoàn (23 tuổi), cùng ngụ tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương; Nguyễn Hữu Dũng (19 tuổi); Nguyễn Văn Thắng (23 tuổi); Hoàng Đình Cẩn (23 tuổi), cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thành Xuân (19 tuổi), ngụ tỉnh Khánh Hòa…
Đây là những đối tượng thường xuyên tụ tập trước cổng Công ty RK để xin tiền đểu, khống chế trấn lột tiền của công nhân.
Qua giám sát và điều tra, trinh sát phát hiện nhóm thanh niên này đã thực hiện một vụ cướp tài sản và một vụ dàn cảnh TNGT để cưỡng đoạt tài sản.
Điển hình là khoảng 20h30' ngày 9/11/2008, Phạm Thanh Hiếu (25 tuổi), ngụ tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cùng Phạm Phú Hòa điều khiển xe môtô 93T6-3540 từ Lộc Ninh đến thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thăm bạn. Khi đến đoạn đường QL13 thuộc ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên, huyện Bến Cát thì bị 2 thanh niên đi trên xe môtô 36N7-0797 lạng qua đầu xe của Hiếu và gây TNGT. Nạn nhân là Phạm Phú Hòa chấn thương sọ não bất tỉnh.
Ngay tức thì một nhóm thanh niên lao đến vu cho Hiếu điều khiển phương tiện gây tai nạn và đòi đánh. Hiếu biết gặp phải bọn côn đồ nên năn nỉ để đưa Hòa đi bệnh viện, nhưng chúng không đồng ý mà bắt Hiếu phải ở lại hiện trường.
Lúc này có 2 thanh niên đưa Hòa đến bệnh viện Bến Cát để cấp cứu. Sau đó hai thanh niên này trở lại cho biết Hòa sắp chết, phải điện báo cho người nhà biết; đồng thời chúng buộc Hiếu phải giao ĐTDĐ, tiền và xe cho chúng...
