Bản án thích đáng cho những kẻ sát hại Trung tá Hải quân
Cho rằng Trung tá Nguyễn Ngọc Chính là nguyên nhân cản trở việc "làm ăn", Hồ Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Tiến Sơn, tìm cách loại trừ. Nhát dao đâm trúng tim đã cướp đi mạng sống của Phó Giám đốc Xí nghiệp Cơ giới xếp dỡ (XNCGXD) Công ty Tân Cảng Sài Gòn thuộc Quân chủng Hải quân.
Tháng 10/2005, trên địa bàn quận 2, TP HCM, liên tục xảy ra những vụ đâm người thành thương trên đường Nguyễn Thị Định hướng từ Cảng Cát Lái về quận 1.
Nghiêm trọng nhất là hồi 17h ngày 5/10/2005, một nạn nhân bị đâm chết là Nguyễn Ngọc Chính, Trung tá, Phó Giám đốc Xí nghiệp Cơ giới xếp dỡ (XNCGXD) Công ty Tân Cảng Sài Gòn thuộc Quân chủng Hải quân. Qua điều tra, Công an TP HCM đã bắt gọn các đối tượng và làm rõ vụ án.
Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong sản xuất kinh doanh, Công ty Tân Cảng Sài Gòn giao cho Đào Xuân Thiện, Đội trưởng Đội đầu kéo 2 của XNCGXD tìm đối tác thuê phương tiện chuyên dụng vận chuyển container. Vốn là chỗ quen thân nên Đào Xuân Thiện móc nối với Hồ Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Tiến Sơn, có trụ sở tại số 226 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh để thuê xe container.
Theo Hợp đồng số 671/HĐVC ngày 10/6/2006, hàng ngày, XNCGXD thuê 5 xe container vận chuyển hàng hóa từ Tân Cảng Sài Gòn đi các nơi. Nhưng trên thực tế, Đào Xuân Thiện "ưu ái" cho Công ty Tiến Sơn đưa vào XNCGXD Tân Cảng Sài Gòn mỗi ngày từ 10-15 xe.
Đến tháng 8/2005, sau khi củng cố lại đơn vị vận tải, Công ty Tân Cảng Sài Gòn chủ trương sử dụng phương tiện của cơ quan, hạn chế thuê xe bên ngoài nhằm giảm chi phí. Do vậy, Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Tiến Sơn mất dần doanh thu, Hồ Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Tiến Sơn cùng Đào Xuân Thiện cho là Phó Giám đốc XNCGXD Nguyễn Ngọc Chính là nguyên nhân cản trở việc "làm ăn" của họ, nên tìm cách loại trừ.
![]() |
|
Chủ mưu Hồ Ngọc Sơn. |
Hồ Ngọc Sơn tìm đến bạn cùng quê là Hồ Bá Nhưng nhờ "giúp đỡ". Qua Nhưng, Sơn tìm đến và thuê Nguyễn Công Thể, Đồng Hoa, Đoàn Minh Thành, Cao Mạnh Trường thanh toán anh Nguyễn Ngọc Chính với giá 5 triệu đồng.
Được sự giúp sức của Đào Xuân Thiện, người cùng cơ quan với anh Chính, lúc 20h, ngày 3/10/2005, bọn Thành cùng Thế đâm anh Chính khi anh đang trên đường về nhà. Do vết đâm thủng tim nên anh Nguyễn Ngọc Chính đã tử vong.
Ngày 3 và 4/10, Tòa án Quân sự quân chủng Hải quân đã mở phiên sơ thẩm đưa ra xét xử vụ Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Công Thể, Đoàn Minh Thành, Nguyễn Quốc Thế, Đào Xuân Thiện, Cao Minh Trường, Đồng Hoa đồng lõa sát hại Trung tá quân chủng Hải quân Nguyễn Ngọc Chính.
Tại phiên tòa, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tòa án Quân sự quân chủng Hải quân sau hai ngày thẩm vấn và luận tội đã tuyên phạt Hồ Ngọc Sơn mức án 14 năm về tội "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người"; Đào Xuân Thiện 12 năm tù năm về tội "Cố ý gây thương tích"; Tuyên phạt Đoàn Minh Thành 23 năm tù về hành vi "Giết người" và "Cố ý gây thương tích"; Nguyễn Quốc Thế 23 năm tù về hành vi "Giết người" và "Cố ý gây thương tích"; Nguyễn Công Thể 19 năm tù về hành vi "Giết người" và "Cố ý gây thương tích"; Cao Mạnh Trường 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, Đồng Hoa 18 tháng tù về hành vi cố ý gây thương tích.
Phiên tòa buộc các bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường cho gia đình anh Nguyễn Ngọc Chính 351 triệu đồng và có trách nhiệm nuôi dưỡng hai người con của anh Chính đến lúc trưởng thành

