71 “nam thanh, nữ tú” vào khách sạn sử dụng trái phép ma túy

Thứ Hai, 04/01/2021, 14:08
“Đột kích” khách sạn Hong Kong (thuộc thôn Dinh Tần, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên), lực lượng chức năng phát hiện 71 nam, nữ thanh niên có biểu hiện tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy…


Khách sạn Hong Kong do Nguyễn Mạnh Cường (SN 1984, trú tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) làm chủ. Qua công tác trinh sát địa bàn, Phòng cảnh sát ma túy phát hiện, khách sạn Hong Kong có dấu hiệu tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy và xác lập chuyên án đấu tranh.

Vào 2h15’ sáng ngày 15/12/2020, Phòng cảnh sát ma túy Công an tỉnh Nam Định chủ trì, phối hợp với các đơn vị Công an trong tỉnh bất ngờ kiểm tra khách sạn Hong Kong; phát hiện 71 nam, nữ thanh niên có biểu hiện tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 33 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 18 gói ketamin, 19 bộ dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp, 1 cân tiểu ly, 1 bộ máy vi tính, nhiều loa, đèn led và nhiều vật chứng có liên quan.

Kết quả bước đầu điều tra đã khởi tố 14 bị can về 4 tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, “mua bán trái phép chất ma túy” và “sử dụng trái phép chất ma túy”; xử lý hành chính 71 đối tượng; ra quyết định truy nã Nguyễn Mạnh Cường - chủ khách sạn Hong Kong vì đã bỏ trốn.

Ngày 30/12/2020, Nguyễn Mạnh Cường đã trở về địa phương và đến Công an tỉnh Nam Định đầu thú. Hiện, Phòng cảnh sát ma túy Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, phòng cảnh sát ma túy cũng phối hợp với các phòng nghiệp vụ triệt xóa tụ điểm thác loạn bằng ma túy tại số 57 đường Trần Bích San, phường Trần Quang Khải, TP Nam Định – quán karaoke Hoàng Gia do Nguyễn Tiến Xuân làm chủ. Lực lượng công an đã phát hiện 68 nam, nữ thanh niên đang có biểu hiện sử dụng trái phép ma túy, thu giữ 13 gói ketamin, 18 viên thuốc lắc, 7 bộ sử dụng ma túy tổng hợp và một số vật chứng khác có liên quan.


Bích Mận – Ngọc Vũ
.
.
.