6X đi làm giấy tờ giả người có công

Thứ Ba, 29/03/2011, 12:00
Tính sơ sơ, Minh đã bán được là 20 bộ bằng Huân, Huy chương Chiến sỹ giải phóng; 1 tờ Giấy chứng nhận Huy hiệu. Mỗi bộ bằng huân, huy chương, Minh mua của Hoà từ 3 đến 5 triệu đồng bán lại để hưởng chênh lệch 2 triệu đồng một bộ.

Đến ngày 28/3, Phòng ANĐT Công an tỉnh Lào Cai đã làm rõ 20 trường hợp làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước để được hưởng chế độ phụ cấp nhiễm chất độc da cam. Liên quan đến vụ án này, cơ quan ANĐT vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Quang Minh (64 tuổi, trú tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và Bùi Xuân Hòa (64 tuổi, trú tại xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định).

Làm giả hồ sơ để hưởng chế độ

Một trong các trường hợp làm giả hồ sơ, để được hưởng chế độ ưu đãi về chất độc hóa học (CĐHH) là ông Trần Văn Vền (trú tại thôn Hải Sơn 2, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng).

Có mặt tại Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lào Cai, ông Vền kể lại: Ông Vền tình cờ gặp Minh trong một lần đi chợ, khi đó Minh hỏi ông Vền có làm chế độ CĐHH thì Minh làm giúp cho. Trước đó, ông Vền từng tham gia thanh niên xung phong (TNXP), có thời gian đóng quân tại TP Hải Phòng nhưng không có thời gian hoạt động ở chiến trường miền Nam, nên đã hỏi việc hưởng chế độ. Khi đó, Minh trả lời chắc như "đinh đóng cột" rằng sẽ lo được mọi thủ tục, khiến ông Vền rất yên tâm. Trở về nhà, ông Vền liền bàn với vợ là bà Tòng về việc làm chế độ cho 2 vợ chồng. Sau khi bà Tòng đồng ý, ông Vền đã tìm hỏi Minh về các thủ tục, giấy tờ cần phải làm.

Theo sự “chỉ đạo” của ông Minh, thì để được hưởng chế độ trên, vợ chồng ông cần có một bằng, một giấy chứng nhận Huy chương Chiến sỹ giải phóng (CSGP), một giấy tặng kỉ niệm chương B5 đường 9. Theo đó, giá tiền của Bằng Huân chương CSGP hết 5 triệu; Giấy chứng nhận Huy chương CSGP hết 2 triệu, Giấy tặng kỉ niệm chương B5 Đ9 hết 2 triệu, khám sức khoẻ hết 5 triệu, với tổng số tiền là 28 triệu đồng. Vợ chồng ông Vền đã đưa cho Minh 23 triệu đồng và đã sử dụng số giấy tờ trên để làm hồ sơ hưởng chế độ CĐHH và chế độ 142 nhưng không được.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an huyện Bảo Thắng có nguồn tin về một đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước có quy mô lớn. Đáng lưu ý là nhiều trong số các trường hợp đó sử dụng trót lọt số giấy tờ giả trên và đã được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước.

Từ tài liệu trên, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức nắm tình hình. Quá trình thu thập tài liệu, Phòng ANĐT Công an tỉnh Lào Cai đã xác định được một số trường hợp được hưởng chế độ như Nguyễn Thị Thanh (mua cho chồng là Nguyễn Quốc Kế), trú tại thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang (Bảo Thắng). Khoảng tháng 7-2010, bà Thanh biết Minh có thể lo làm được giấy tờ để làm hồ sơ hưởng chế độ CĐHH. Vì chồng bà Thanh là Nguyễn Quốc Kế đang làm hồ sơ hưởng chế độ CĐHH nhưng chưa được nên bà Thanh đã nhờ làm giúp.

Minh đã trực tiếp đến gặp bà Thanh thống nhất Minh sẽ làm cho bà Thanh một bằng Huy chương CSGP với giá 5 triệu đồng. Bà Thanh đã trả trước cho Minh 700 nghìn đồng, số còn lại hẹn khi nào Minh làm xong sẽ thanh toán. Khoảng một tháng sau, Minh đến đưa cho bà Thanh tấm Bằng Huy chương CSGP mang tên Nguyễn Quốc Kế, nhưng không hỏi bà Thanh số tiền còn lại. Sau khi nhận được Bằng Huy chương, bà Thanh đã gọi cho ông Kế biết đã có Bằng Huy chương CSGP ở quê gửi ra nên ông Kế đã đem Bằng Huy chương CSGP đi làm chế độ CĐHH và chế độ 142. Hiện ông Kế đang hưởng chế độ CĐHH với số tiền trợ cấp hàng tháng là 1,7 triệu đồng.

Các đối tượng và Bằng Huy chương Chiến sỹ giải phóng giả.

Hơ Bằng Huân, Huy chương Chiến sĩ giải phóng qua khói, để làm mờ     

Từ các căn cứ thu thập được, Phòng ANĐT Công an tỉnh Lào Cai đã thực hiện lệnh bắt giữ Minh về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo lời khai của Minh thì cuối tháng 12/2008, Minh về quê tìm mua thuốc chữa bệnh cho vợ thì gặp Bùi Xuân Hoà (ở xóm 12, xã Giao Thịnh, Giao Thuỷ, Nam Định là bạn cùng chiến trường xưa).  Khi đó, Hòa đã mời Minh vào nhà chơi và ở lại ăn cơm.

Tại nhà Hòa, Minh đã tâm sự với Hoà về một số trường hợp ở Lào Cai đang được hưởng chế độ ưu đãi về CĐHH nhưng do thiếu giấy tờ nên đã bị cắt chế độ (vì biết Hoà là Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong của xã Giao Thịnh nên Minh hỏi Hoà, cách làm giấy tờ để tiếp tục được hưởng chế độ). Khi đó, Hòa đã trả lời Minh là có thể làm được bằng cách bổ sung Bằng Huân, Huy chương CSGP. Minh hỏi lại Hòa là hết bao nhiêu tiền thì Hoà trả lời là để Hoà hỏi lại giá cả rồi sẽ điện cho Minh.

Minh về Lào Cai được khoảng một tuần thì nhận được điện thoại của Hòa cho biết: Giá của một bộ Bằng Huân, Huy chương CSGP và Giấy chứng nhận, Huân, Huy chương đeo ngực là 5 triệu đồng; nếu chỉ có bằng huân, huy chương thì giá 3 triệu đồng.

Lóa mắt vì lợi nhuận, Minh đã tìm gặp những người có nhu cầu bổ sung hồ sơ CĐHH và làm hồ sơ hưởng chế độ 142 để bán Huân, Huy chương CSGP và Giấy chứng nhận XYZ. Đến ngày 18/3, Minh đã bán được là 20 bộ bằng Huân, Huy chương CSGP; 3 tờ Giấy chứng nhận XYZ; 1 tờ Giấy chứng nhận Huy hiệu. Mỗi bộ bằng huân, huy chương, Minh mua của Hoà từ 3 đến 5 triệu đồng bán lại giá từ 5 đến 7 triệu đồng hưởng chênh lệch 2 triệu đồng một bộ.

Ngoài ra, Minh còn làm giả giấy tờ để hưởng chế độ của Lào cho nhiều trường hợp như ông Trần Mỹ Sừ (Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng). Minh đã gặp ông Sừ và nói với ông Sừ là hiện Nhà nước Lào có chủ trương khen thưởng đối với những người tham gia chiến dịch giải phóng Lào. Những người tham gia sẽ được tặng Huân chương và được Nhà nước Lào trợ cấp 1 triệu đồng một tháng. Minh đã đặt vấn đề với ông Sừ là có làm Huân chương Lào để Minh làm giúp. Ông Sừ đã đồng ý và 2 bên thống nhất giá là 10 triệu, ông Sừ đưa trước cho Minh 6 triệu còn lại 4 triệu khi nào được lĩnh tiền chế độ ông Sừ sẽ trả Minh.

Đến giữa tháng 2/2010, Minh gọi điện cho ông Sừ đến nhà Minh lấy Bằng Huân chương Lào và dặn ông Sừ cầm đi công chứng rồi đưa bản sao cho Minh. Khi ông Sừ cầm Bằng Huân chương mua của Minh đem lên UBND xã Phú Nhuận công chứng nhưng không được nên đã bảo Minh thì Minh bảo ông Sừ cầm sang xã Văn Sơn - Văn Bàn công chứng. Thấy vậy ông Sừ thắc mắc hỏi Minh là sao phải cầm sang Văn Sơn công chứng thì Minh bảo ông Sừ cầm về khi nào phổ biến chính sách đem công chứng một thể. Mục đích của ông Sừ mua tấm Bằng Huân chương trên là để hưởng chế độ chính sách của Nhà nước Lào dành cho những người tham gia chiến đấu của Lào, nhưng cho đến nay ông Sừ không được hưởng chế độ CĐHH và 142.

Từ lời khai của Minh, mở rộng xác minh, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố Bùi Xuân Hoà về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Hiện Phòng ANĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục đấu tranh với Hòa, làm rõ nguồn gốc của các giấy tờ trên, đồng thời kiến nghị thu hồi số tiền mà một số đối tượng đã được hưởng lợi, từ việc làm giả giấy tờ, không đúng đối tượng

Xuân Mai
.
.
.