4 năm tù cho kẻ hành nghề mê tín gây chết người
>> Chết oan vì mê tín
Theo nội dung vụ án, cuối năm 2008, bên ngoại gia đình chị Ngô Thị Thơm (ngụ xã Tây An, huyện Tây Sơn, Bình Định) liên tục gặp tai ương khi bà ngoại và dì của chị Thơm chết cách nhau chỉ một tuần. Sau đó thì gia đình bên ngoại Thơm đi xem bói thì được phán "do bà ngoại chết vào ngày xấu nên dì phải đi theo".
Là bạn thân của chị Thơm, chứng kiến toàn bộ sự việc trên nên Duyên đã nảy sinh ý định lừa gạt những người trong gia đình Thơm để lấy tiền. Theo đó, Duyên giả bị "Ngài" nhập vào và thông báo mọi người trong nhà: gia đình ăn ở thất đức nên bị các "Ngài" quở phạt, nếu không cúng bái tử tế thì bà Trần Thị Liễu (mẹ chị Thơm) sẽ chết theo mẹ và chị.
Tin lời, gia đình đã đưa tiền cho Duyên nhờ cúng. Cùng với cúng "giải hạn", tại phòng trọ của Thơm thuê ở quận 12, Duyên còn trừ tà cho bà Liễu bằng cách đánh đập nạn nhân rất dã man trong nhiều tháng liên tiếp, đến ngày 14/10/2010 thì nạn nhân chết do chấn thương
