30 ngày truy bắt 2 băng giang hồ buôn ma túy

Thứ Ba, 11/03/2008, 15:35

Một trong những chuyên án mà Đội 2 PC14 (Công an TP HCM) đã dày công theo dõi, khám phá nhưng đến nay mới được công bố là vụ truy bắt 2 băng giang hồ ở Hải Phòng, cầm đầu một đường dây buôn ma túy tổng hợp gồm nhiều loại từ heroin, thuốc lắc, Kathémin (thường gọi là "đá")… đưa từ Hải Phòng vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ ở các quán bar, vũ trường v.v… Hàng chục đối tượng trong đường dây này đã lần lượt sa lưới, trong đó có những tên trốn lệnh truy nã vì tội giết người.

Mắt xích ban đầu

Nhận được chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP HCM về việc tăng cường công tác truy xét các băng nhóm, đối tượng hình sự có dấu hiệu liên quan đến những vụ cướp có vũ khí xảy ra trong năm 2007, Ban Chỉ huy PC14 đã phân công cho Trung tá Nguyễn Thành Mỹ - Đội trưởng Đội 2 bố trí trinh sát thực hiện nhiệm vụ.

Qua thời gian rà soát và tổng hợp các nguồn tin, Đội 2 phát hiện hai băng nhóm giang hồ từ Hải Phòng vừa xuất hiện ở TP Hồ Chí Minh và có dấu hiệu liên quan đến việc mua bán ma túy. Chuyên án được xác lập với mục tiêu đề ra phải bắt được các tên cầm đầu với tang vật ma túy để khai thác đấu tranh.

Cuối tháng 8/2007, những cơn mưa dầm ở TP Hồ Chí Minh vẫn liên miên không dứt, thời điểm này các trinh sát Đội 2 luôn phải "gồng mình" chịu trận vì phải giám sát không rời mắt các "mục tiêu" đã phân công.

Sau hai tuần lễ bám theo hai đối tượng có tên gọi Hùng “mốc" và Dũng ở các vũ trường, quán bar, một số khách sạn ở quận 10, quận 11, quận Phú Nhuận… mà chúng liên tục thay đổi nơi trú ngụ, ngày 3/9/2007, chúng lại về căn hộ cho thuê 92A đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, trinh sát phát hiện thêm hai đối tượng khác là tên Thông và Hải cùng ngụ nơi đây.

Qua công tác xác minh, Ban chuyên án biết được Hùng “mốc” chính là Trần Thế Hùng, 38 tuổi, tên Dũng cùng đi với hắn là  Phạm Minh Tú, 29 tuổi, còn gọi là Tú “mắt điêu”, cùng ngụ ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Cả hai đều là đối tượng có lệnh truy nã về tội giết người của Công an Hải Phòng. Công tác giám sát càng được tăng cường cao độ, chuẩn bị việc bắt giữ khi có lệnh của chỉ huy.

19h ngày 4/9, Hùng “mốc” và Tú “mắt điêu” đột ngột rời khỏi nhà 92A Bạch Đằng mang theo 2 túi xách ra Bến xe Miền Đông. Trước hiện tượng hai tên tội phạm định đào thoát, Ban chuyên án quyết định cho bắt chúng theo lệnh truy nã.

19h30' cùng ngày, khi Hùng “mốc” và Tú “mắt điêu” đặt chân lên xe khách thì các trinh sát đã xuất hiện bên cạnh khống chế gọn bọn chúng đưa về cơ quan điều tra. Trong lúc này một tổ trinh sát thứ hai cũng thực hiện lệnh bắt, khám xét căn hộ 92A Bạch Đằng và phát hiện một số thuốc viên ma túy tổng hợp cất giấu trong ngăn quần áo của Thông.

Nguyễn Đức Thông, 36 tuổi và Đặng Văn Hải, 31 tuổi đã khai báo việc tàng trữ và mua bán thuốc viên ma túy tổng hợp. Đặng Văn Hải còn có tên gọi Hải “béo”cũng là một đối tượng có lệnh truy nã của Công an Hải Phòng về tội giết người, còn Thông là đối tượng có tiền án về tội cướp tài sản, đang móc nối với số bạn tù cũ cất giấu ma túy, tiêu thụ lẻ ở khu vực Lăng Cha Cả.

Theo hồ sơ của Công an Hải Phòng thì vào lúc 0h15' ngày 5/4/2006, băng nhóm Hùng “mốc”, Tú “mắt điêu”, Mạnh “trề", Minh “Trắng" đến vũ trường Hoàng Gia (TP Hải Phòng) chơi và mâu thuẫn đánh nhau với nhóm thanh niên khác, trong lúc xô xát Tú “mắt điêu” đã dùng dao đâm chết Hà Ngọc Huy, sau đó cùng Hùng “mốc” bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Thời gian qua Tú “mắt điêu” sử dụng giấy CMND mang tên Bùi Tiến Dũng dán ảnh của hắn để thuê khách sạn, phòng trọ cư ngụ. Còn Hải “béo” là thủ phạm của vụ án vào tháng 5/2007, khi nghe em gái là Đặng Thị Thu Hương gọi điện cho biết có mâu thuẫn xô xát với người khác trên đường Minh Khai (TP Hải Phòng), Hải “béo” cùng một đồng bọn là Hiếu đã mang dao chạy đến nơi.

Khi thấy có hai phụ nữ đứng gần Thu Hương, Hải và Hiếu liền xông vào đuổi chém. Vừa lúc này một người đàn ông đi đường tỏ ý can ngăn liền bị Hải dùng dao chém đứt lìa cánh tay rồi cùng Hiếu tẩu thoát. Ngoài số thuốc viên ma túy tổng hợp, các trinh sát còn phát hiện một bình xịt hơi cay và một con dao bấm của các đối tượng trên.

Lần theo đường dây

Qua khai thác băng nhóm Hùng “mốc” để củng cố tài liệu, Đội 2 PC14 tiếp tục báo Ban chuyên án triển khai kế hoạch lần đến đường dây của nhóm thứ hai cũng là những đối tượng giang hồ Hải Phòng do Hiệp “bệnh” cầm đầu. Đây là đầu mối cung cấp ma túy khá lớn cho các "đại lý" ở TP Hồ Chí Minh. Hai tên đầu sỏ là Đỗ Đình Hiệp (tức Hiệp “bệnh”), 44 tuổi với 2 tiền án, 3 tiền sự về các hành vi trộm, cướp tài sản, gây rối đánh người; Đỗ Kim Hùng (tức Hùng “Xuân”), 43 tuổi với 5 tiền án trộm tài sản, 1 tiền sự sử dụng ma túy cũng mới vào TP Hồ Chí Minh khoảng 6 tháng qua và liên tục thay đổi khách sạn trú ngụ, thường xuyên đến các quán bar, vũ trường giao dịch nhưng không giao hàng tại chỗ mà hẹn điểm khác.

Yếu tố bắt bí mật nhóm Hùng “mốc” trước đó khiến Hiệp “bệnh” nghĩ rằng đồng bọn chỉ bị bắt theo lệnh truy nã nên hắn vẫn tiếp tục điều hành việc mua bán ma túy mà Hùng “Xuân” là tên trực tiếp giao dịch.

Ngày 14/9/2007, tổ trinh sát theo dõi một số đầu mối "đại lý" phát hiện chuẩn bị đi nhận hàng, nguồn tin này lập tức được báo cáo Ban chuyên án và kế hoạch phá án được triển khai. Lúc 20h cùng ngày, dưới cơn mưa như trút nước, các tổ trinh sát vẫn phải đội mưa ở các điểm mai phục và bắt quả tang Nguyễn Nhật Cường (Cường “Cảo”), 33 tuổi, ngụ ở phường 3, quận 3, từng có 3 tiền án trộm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật; Hà Thái Châu (Ty), 30 tuổi, ngụ ở chung cư Ngô Gia Tự, quận 10 và Lê Văn Trung, 51 tuổi, ngụ cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3 (năm 1996, Trung bị CATP bắt về tội tàng trữ và sử dụng ma túy bị xử 3 năm tù giam).

Tang vật thu giữ của các đối tượng gồm 2 gói nilon loại "đá" (Khathémin), 1gói bột trắng heroin. Qua đấu tranh khai thác, các mũi trinh sát lần lượt bắt tiếp Trần Ngọc Diên An, 30 tuổi, hộ khẩu thường trú ở TP Hải Phòng, tạm trú ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật (quận 3, TP Hồ Chí Minh) có 3 tiền án trộm tài sản, sử dụng ma túy; Đỗ Ngọc Hiếu, 32 tuổi; Nguyễn Ngọc Nam, 35 tuổi, cùng ở phường 13, quận 4; Võ Thị Thúy Hằng, 29 tuổi, ở phường 10, quận 10; Tăng Ái Huê, 30 tuổi, ở phường Bình Hưng, huyện  Bình Chánh. Bắt quả tang Phạm Văn Hưng, 28 tuổi, hộ khẩu thường trú ở TP Hải Phòng và Tạ Quang Luật, 22 tuổi, ở phường 12, quận Tân Bình khi chúng mang theo trong người 10 viên thuốc lắc đi giao hàng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, trinh sát thu một lượng lớn ma túy gồm 100 viên thuốc lắc, 12 bịch "hàng đá", 4 gói heroin, 2 cân điện tử, hơn 100 triệu đồng.

1h sáng 16/9/2007, tại một khách sạn ở quận 10, các trinh sát phụ trách việc theo dõi hai tên cầm đầu cho biết, Hiệp “bệnh”, Hùng “Xuân” hiện đang có mặt trong căn phòng ở  lầu III. Trung tá Lê Ngọc Phương - Phó Trưởng phòng PC14 trực tiếp đến nơi để chỉ đạo cuộc vây bắt này.

Do xảy ra một sự cố từ sơ suất của nhân viên khách sạn nên phương án A không thực hiện được. Lập tức các trinh sát được lệnh chuyển sang phương án B "phá cửa xông vào". Mặc dù biết bọn chúng có thể mang theo "hàng nóng" nhưng ngay lúc đó hầu như các anh chỉ nghĩ đến việc không để chúng trốn thoát hoặc phi tang vật chứng.

Quyết tâm này đã tạo nên sức mạnh bất ngờ nên chỉ sau một cú đạp của hai trinh sát Trần Đông và Đỗ Thanh Bình, cánh cửa gỗ kiên cố đã chốt trong liền bung ra. Các trinh sát lao vào như cơn lốc khống chế lập tức 3 tên tội phạm cùng số ma túy và phương tiện phân hàng (cân tiểu ly) để trên giường, ngoài ra còn 3 con dao lê đặt bên cạnh chúng.

Cũng trong ngày 16/9/2007, công tác truy xét tiếp tục mở rộng và thêm hai "đại lý" khác bị bắt giữ với tang vật 25 triệu đồng, 300 USD và một gói nilon bột trắng heroin, đó là Trương Thái Hiệp, 31 tuổi và Lê Thị Ánh Nhi, ở phường 5, quận 5.

Hơn hai tháng kiên trì theo dõi trong hoàn cảnh khắc nghiệt đầy gian khổ, Đội 2 PC14 cùng với các đơn vị đồng đội đã triệt phá, bắt giữ 14 đối tượng của hai nhóm tội phạm trong đường dây mua bán ma túy từ Hải Phòng vào TP Hồ Chí Minh, trong đó có những đối tượng giết người trốn lệnh truy nã hết sức nguy hiểm.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đang hoàn tất hồ sơ vụ án, chuyển đến Viện KSND để truy tố các đối tượng

Nguyễn Đặng
.
.
.