3 năm tù cho cựu Chỉ huy trưởng quân sự huyện Nghi Lộc “chạy án”

Thứ Tư, 31/12/2025, 09:25

Cơ quan điều tra xác định, bị can Hoàng Nam Liên (SN 1976, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), cựu Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc (Nghệ An) 2 lần nhận số tiền 350 triệu đồng của Nguyễn Văn Vy thường gọi là Vy “ngộ” rồi đưa cho ông Phan Quý Hương, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An 280 triệu để “chạy án” cho phạm nhân Hoà “chua”.

Theo kết luận điều tra, năm 2005, Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa “chua”, sinh năm 1976, trú trước đây tại số 56 Đinh Lễ, phường Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 10 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Thanh Lâm (Bộ Công an), do mâu thuẫn với bạn tù, Hòa tiếp tục gây án mạng. Y sử dụng lưỡi kéo sắt dài khoảng 15cm đâm phạm nhân Đỗ Công Thức, khiến nạn nhân tử vong do sốc mất máu, vết thương xuyên tim. Ngày 26/8/2008, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hòa mức án tù chung thân theo Bản án số 102/2008/HSST.

Quá trình chấp hành án, Hòa nhiều lần được chuyển qua các trại giam khác nhau và hiện đang thi hành án tại Trại giam số 3, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Dù đang thụ án chung thân, song bằng các mối quan hệ xã hội phức tạp bên ngoài trại giam, Nguyễn Ngọc Hòa vẫn trở thành trung tâm của một đường dây “chạy giảm án” với thủ đoạn tinh vi, có sự tham gia của nhiều cá nhân.

Hoàng Nam Liên cựu Chỉ huy trưởng quân sự huyện Nghi Lộc “chạy án” cho Hoà “chua” -0
Nguyễn Văn Vy cùng đồng phạm bị truy tố các tội danh "Đưa hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Đánh bạc".

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Vy, tức Vy “ngộ”, sinh năm 1981, trú tại số 130 Đào Duy Từ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, có mối quan hệ thân thiết kiểu “anh em xã hội” với Hòa “chua”. Do quen biết từ trước, Vy đã tìm cách giúp Hòa xin giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Thông qua Hoàng Nam Liên, sinh năm 1966, trú tại số 1, ngõ 10, đường Ngô Văn Sở, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, cựu Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (đã nghỉ hưu từ ngày 1/10/2021), Vy nhiều lần chuyển tiền nhằm “chạy án” cho Hòa. Cụ thể, ngày 4/2/2023, Nguyễn Văn Vy chuyển khoản số tiền 150 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên Hoàng Kiều Khanh, là con gái của Hoàng Nam Liên. Sau khi nhận tiền, Khanh chuyển sang tài khoản của chồng là Hồ Đức Phú để rút tiền mặt đưa cho Liên.

Hoàng Nam Liên khai nhận đã đưa cho ông Phan Quý Hương, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, số tiền 130 triệu đồng nhằm xin giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa. Ngày 12/5/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Hòa, thời gian được giảm là 20 tháng. Chưa dừng lại ở đó, ngày 1/3/2024, Nguyễn Văn Vy tiếp tục chuyển cho Hoàng Nam Liên số tiền 200 triệu đồng để nhờ “chạy” giảm án lần tiếp theo. Liên khai đã đưa cho ông Phan Quý Hương 150 triệu đồng. Ngày 17/5/2024, Nguyễn Ngọc Hòa tiếp tục được Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thêm 18 tháng. Như vậy, Nguyễn Văn Vy đã hai lần chuyển khoản tổng số tiền 350 triệu đồng cho Hoàng Nam Liên, thông qua tài khoản của Hoàng Kiều Khanh, với mục đích xin giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa. Hoàng Nam Liên thừa nhận đã nhận toàn bộ số tiền này, trong đó đưa cho ông Phan Quý Hương tổng cộng 280 triệu đồng, hưởng lợi cá nhân 70 triệu đồng.

Hoàng Nam Liên cựu Chỉ huy trưởng quân sự huyện Nghi Lộc “chạy án” cho Hoà “chua” -0
Sáng 31/12, Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã đưa vụ án ra xét xử.

Quá trình điều tra cũng làm rõ, ngoài hành vi môi giới hối lộ, Hoàng Nam Liên còn tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Khoảng 20h45 ngày 9/7/2024, Liên gọi điện cho Lê Cao Tâm, sinh năm 1972, trú tại số 24 Nguyễn Tiềm, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, để hỏi kèo trận bán kết EURO 2024 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Pháp diễn ra rạng sáng ngày 10/7/2024. Tổng số tiền hai đối tượng dùng để đánh bạc là 5.850.000 đồng. Cơ quan điều tra xác định, lời khai của Nguyễn Văn Vy, Hoàng Nam Liên và Lê Cao Tâm đều thành khẩn, phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập được. Đối với Hoàng Kiều Khanh và Hồ Đức Phú, cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định hai người này chỉ thực hiện việc nhận và chuyển tiền theo yêu cầu của Hoàng Nam Liên, không biết mục đích số tiền, không hưởng lợi nên không xem xét xử lý hình sự.

Riêng đối với ông Phan Quý Hương, Hoàng Nam Liên khai đã bốn lần đưa tiền mặt với tổng số 280 triệu đồng để nhờ chạy giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa. Tuy nhiên, ông Hương không thừa nhận hành vi này. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội “Nhận hối lộ” theo Điều 354 Bộ luật Hình sự, xảy ra trong hoạt động tư pháp, thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 26/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định số 19128/QĐ-CSHS, tách hành vi và tài liệu liên quan, chuyển hồ sơ để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Từ kết quả điều tra, Viện kiểm sát đã quyết định truy tố Nguyễn Văn Vy về tội “Đưa hối lộ” theo các điểm đ, e khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự; Hoàng Nam Liên về tội “Môi giới hối lộ” theo các điểm e, g khoản 2 Điều 365 và tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321; Lê Cao Tâm về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những hành vi lợi dụng mối quan hệ xã hội, tìm cách can thiệp trái phép vào hoạt động tư pháp. Dù tinh vi đến đâu, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, các tình tiết trong vụ án, hôm nay (31/12) Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Nguyễn Văn Vy 3 năm tù về tội "Đưa hối lộ", Hoàng Nam Liên 3 năm tù về tội "Môi giới hối lộ" và "Đánh bạc"; Lê Cao Tâm 6 tháng tù về tội "Đánh bạc". Trước đó, ngày 26/12, Nguyễn Văn Vy đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 6 tháng tù về tội "Trốn thuế".

Trần Thắng
.
.
.