222 tháng tù cho 18 "quái xế"

Thứ Sáu, 16/11/2007, 19:24

222 tháng tù là tổng mức hình phạt mà TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt 18 bị cáo vì tội đua xe và gây rối trật tự công cộng trên đường phố Hà Nội. 18 bị cáo đều đang ở trong độ tuổi thanh thiếu niên và phần lớn là học sinh, sinh viên ngồi trên ghế nhà trường.
>> 18 gương mặt “non choẹt” trước vành móng ngựa

Sau 2 ngày xét xử, chiều nay, 16/11/20007, TAND TP Hà Nội kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án 18 đối tượng đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng.

Đứng trước vành móng ngựa đợi tuyên án chiều nay vẫn là 18 gương mặt non nớt.

Hai ngày qua, trong khi khai báo trước HĐXX, cả 18 bị cáo đều nhận tội gần như răm rắp và sau mỗi lần nhận tội đều không quên đính kèm một câu: "Cháu biết lỗi rồi lần sau cháu không dám vi phạm nữa".

Câu nói này khiến những người tham dự phiên tòa liên tưởng đến những bản tự kiểm điểm mà các thanh thiếu niên này vẫn viết khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

Chiều ngày 15/6, khi vị Đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị mức án, từ 3 - 4 năm cho Lê Chí Hiếu và 6 - 18 tháng tù cho những người còn lại nhiều bậc phụ huynh thì thào với nhau, vẫn hi vọng đó là mức "răn đe các cháu là chủ yếu" còn khi tuyên án, chắc chắn sẽ thấp hơn nhiều.

Không đúng như dự đoán của các bậc phụ huynh này, bản án nghiêm khắc HĐXX tuyên chiều ngày 16/11 thực sự đã gây sốc với nhiều ông bố bà mẹ, ít ai nghĩ chuyện các quý tử, cô ấm, cậu ấm nhà mình sẽ phải chịu trừng phạt đến vậy.

Bị cáo bị phạt mức an cáo nhất là Lê Chí Hiếu (20 tuổi, học sinh Trường Trung học Dược Hà Nội). Hiếu bị tuyên phạt 36 tháng tù giam và phạt 10 triệu đồng vì tội đua xe trái phép.

Bị cáo nữ duy nhất là Trần Hồng Nhật (23 tuổi, vừa tốt nghiệp Trường Trung học Dược Hà Nội) được hưởng 6 tháng tù treo vì tội gây rối trật tự công cộng. Tối ngày 29/10, chính Nhật đã ngồ sau xe một người bạn trai là Bùi Thế Anh đi ăn tối.

Sau khi gặp đoàn đua đi qua, Nhật đã cùng bạn bè đứng ra lòng đường "nhiệt tình" cổ vũ, hò hét tạo phấn khích cho đám quái xế "trổ tài".

18 bị cáo cúi đầu nghe HĐXX tuyên án.

Các bị cáo khác bị khép vào tội gây rối trật tự công cộng với các mức án cụ thể như sau:

Đàm Nhật Long, Nguyễn Phan Anh, Nguyễn Hoài Nam: phạt 16 tháng tù giam.

Lê Tuấn Anh, Huỳnh Nam Trường, Nguyễn Việt Cường: 15 tháng tù giam.

Dương Thanh Tùng, Nguyễn Văn Thắng, Vũ Văn Thắng: 10 tháng tù giam

Nguyễn Quang Hào, Hà Minh quang: 9 tháng tù giam.

Đỗ Đình Duy, Nguyễn Tiến Đức, Nguyễn Trung Dũng: 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Trần Anh Tú, Bùi Thế Giang: 6 tháng tù, cho hưởng án treo.

Sau phiên tòa, các bị cáo được đưa thẳng lên xe về trại giam trong ánh mắt thẫn thờ của nhiều ông bố, bà mẹ và người thân trong gia đình.

Có gia đình đã đánh hẳn ôtô đợi con trước cổng tòa án, chuẩn bị tư thế đón các "quý tử" về "bù đắp" sau hơn một tháng bị tạm giam vất vả nhưng không "toại nguyện" đành "nước mắt ngắn nước mắt dài" nhìn theo xe.

Buông lỏng trong quản lý, nuông chiều con cái chính là bài học, có lẽ đến giờ phút này những ông bố bà mẹ này thấm thía hơn bao giờ hết

Hoàng Thắng
.
.
.