2 võ sĩ tán thủ hỗn chiến giữa phố

Thứ Tư, 18/06/2008, 12:11
Hàng chục thanh niên đuổi đánh 2 thanh niên. “Kẻ cắp gặp bà già” một trong hai thanh niên đã về “gọi hội” quay lại trả thù và gây ra một trận hỗn chiến kinh hoàng. Trong số các tay côn đồ, có hai người là học viên lớp võ tán thủ thuộc Sở TDTT Hà Nội.

Ngày 16/6/2008, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp tổng số 10 đối tượng trong ổ nhóm xã hội đen, chuyên hành xử kiểu côn đồ.

Chúng gồm: Phạm Thế Hưng (tức Hưng "Gun", 24 tuổi), Nguyễn Viết Thủy (tức Thủy "Chèm",1 9 tuổi), Hoàng Anh Tuấn (tức Tuấn "Tám"), Vũ Văn Linh (tức Linh "Con", 23 tuổi), Nguyễn Xuân Vinh (tức Vinh "Đồ", 21 tuổi), Nguyễn Tuấn Anh (20 tuổi), Nguyễn Quang Huy (tức Huy "Sứt", 29 tuổi), Trần Nhật Huy (tức Huy "Con", 26 tuổi), Vương Hồng Đức (25 tuổi) và Đinh Văn Sáng (tức Sáng "Lùn", 29 tuổi).

Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan Công an đêm 9/4/2008, trước cửa quán Bar AMG (ở phố Phùng Hưng), Phạm Thế Hưng cùng nhóm bạn có mâu thuẫn với nhóm của anh Phạm Văn Thuận (trú tại Thúy Ái 2, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng).

Anh Lê Tuấn Anh (35 tuổi, trú tại khu tập thể Phương Mai, Đống Đa), là bạn của anh Thuận, đến gần, hỏi xem chuyện gì xảy ra thì bị Hưng và đồng bọn lao vào hành hung. Tuấn Anh và Thuận bỏ chạy liền bị nhóm của Hưng tiếp tục dùng dao, kiếm đuổi theo, chém 1 nhát vào đầu làm anh Tuấn Anh gục tại chỗ.

Rạng sáng ngày 10/4/2008, Phạm Thế Hưng liên lạc với anh Thuận, hẹn đến phố Trịnh Hoài Đức để “nói chuyện”. Thuận rủ thêm khoảng 10 người đến phố Trịnh Hoài Đức.

Tại đây xảy ra ẩu đả và nhóm của Thuận bỏ chạy. Nhóm của tên Hưng dùng tay chân, xẻng đánh anh Bùi Văn Thắng (24 tuổi, trú tại phố Quan Nhân, Thanh Xuân) thương tích tỷ lệ 28,6%.

Một cán bộ Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, PC 14 Hà Nội cho chúng tôi biết, trong số các tay côn đồ, có hai người là học viên lớp võ tán thủ thuộc Sở TDTT Hà Nội, hầu hết các đối tượng khác đều đã có tiền án, tiền sự. Sau một thời gian điều tra, làm rõ ổ nhóm côn đồ kiểu xã hội đen này.

Vụ án đang được cơ quan Công an điều tra mở rộng

Minh Tiến
.
.
.