2 nữ quái cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc quy mô hàng trăm tỷ đồng

Thứ Bảy, 19/06/2021, 09:31
Kết quả điều tra ban đầu xác định Hồ Thị Ngọc Diệp và Bùi Thị Quỳnh Ly là 2 đối tượng cầm đầu trong đường dây, bắt đầu tổ chức ghi bán số đề từ tháng 3/2021. Trong vòng 1 tháng cho đến khi bị bắt, tổng số tiền các đối tượng giao dịch cá cược số đề lên đến hơn 250 tỷ đồng.

Sáng 19/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề trên địa bàn TP Tam Kỳ và huyện Núi Thành.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam thấy nổi lên một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề nên đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng để đấu tranh. Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12/6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam thành lập 15 tổ công tác đồng loạt tấn công 15 tụ điểm tại TP Tam Kỳ và huyện Núi Thành.

Lực lượng chức năng đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét chỗ ở của các đối tượng, gồm Hồ Thị Ngọc Diệp (SN 1967), Bùi Thị Quỳnh Ly (SN 1989), Trần Phan Huyền Vi (SN 1977), Hồ Thị Hoa (SN 1980), Bùi Thị Hằng (SN 1976), Đinh Thị Hồng Diễm (SN 1993), Đặng Nữ Tịnh Quyên (SN 1973, cùng trú TP Tam Kỳ); Nguyễn Thị Hoàng Kim (SN 1976), Nguyễn Thị Mỹ Lạc (SN 1988), Lê Thị Lan Thi (SN 1991, cùng trú huyện Núi Thành).

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: C.A

Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, triệu tập làm việc với 4 đối tượng Đỗ Thị Hiền Loan (SN 1991), Nguyễn Thị Huệ (SN 1991), Lê Thị Hòa (SN 1972) và Phan Thị Thu Hà (SN 1978, cùng trú TP Tam Kỳ). Một đối tượng có liên quan là Phan Thị Thanh Thanh (SN 1985, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) đã trốn khỏi nơi cư trú.

Tang vật tạm giữ gồm hơn 1,25 tỷ đồng, 34 ĐTDĐ, 17 thẻ ATM, 2 khẩu súng (dạng súng săn), 1 kiếm, 8 cuốn sổ ghi tịch, 75 giấy mượn tiền, 2 máy tính và các tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Hồ Thị Ngọc Diệp và Bùi Thị Quỳnh Ly là 2 đối tượng cầm đầu trong đường dây, bắt đầu tổ chức ghi bán số đề từ tháng 3/2021 với một đối tượng nữ tại TP Hồ Chí Minh. Hằng ngày, Diệp và Ly chỉ đạo các đối tượng “nhà dưới” tổ chức ghi bán số đề cho hơn 100 con bạc trên địa bàn TP Tam Kỳ và huyện Núi Thành, rồi nhận tịch đề của các nhà dưới qua Zalo và tin nhắn SMS, sau đó tổng hợp, nhắn tin cho “nhà trên” tại TP Hồ Chí Minh để hưởng tiền hoa hồng.

Trung bình mỗi ngày tổng số tiền các đối tượng giao dịch hơn 8 tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng hoặc trực tiếp giao tiền mặt. Trong vòng 1 tháng cho đến khi bị bắt, tổng số tiền các đối tượng giao dịch cá cược số đề lên đến hơn 250 tỷ đồng.

Để đối phó với cơ quan chức năng, quá trình tổ chức ghi bán số đề của Diệp, Ly và các đối tượng “nhà dưới” thường xuyên có người cảnh giới. Căn phòng nơi tổ chức nhận và tổng hợp tịch đề có thiết kế cửa sổ thông ra bên ngoài nhà để dễ tiêu hủy tài liệu, chứng cứ khi bị kiểm tra.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, truy xét đối tượng bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngọc Thi
.
.
.