2 con nghiện trộm xe máy rồi gắn biển số giả đem bán

Thứ Năm, 08/09/2022, 22:31

Sau khi leo rào đột nhập vào nhà trọ, cắt khóa, trộm tài sản, 2 con nghiện đem xe vừa trộm được về phòng trọ thay biển số và đem bán, mua ma túy sử dụng…

Ngày 8/9, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Nhật Minh Tiến (SN 1986, ngụ quận 12) và Lưu Vĩ Minh (SN 1989, ngụ quận 8) để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

2 con nghiện trộm xe máy rồi gắn biển số giả đem bán -0
2 đối tượng nghiện chuyên trộm xe máy vừa bị bắt.

Tiến và Minh là 2 đối tượng nghiện nặng. Để có tiền mua ma túy sử dụng, cặp đôi này trang bị kiềm thủy lực, máy cắt rồi dạo quanh các khu nhà trọ, tìm người sơ hở trèo rào vào cắt khóa trộm tài sản.

Sau khi trộm được tài sản, 2 đối tượng mang xe trộm được về nhà trọ, thay biển số khác và bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Chỉ trong thời gian ngắn, 2 đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ đột nhập vào phòng trọ ở quận Gò Vấp, Hóc Môn, Bình Thạnh, quận 12..., trộm nhiều xe máy.

2 con nghiện trộm xe máy rồi gắn biển số giả đem bán -0
Biển số xe máy và dụng cụ cắt khóa thu từ 2 đối tượng.

Gần đây nhất là rạng sáng 28/8, 2 đối tượng cắt khóa đột nhập vào dãy nhà trọ trên phường 15, quận Gò Vấp trộm 3 xe máy. Qua hình ảnh camera, Công an quận Gò Vấp tổ chức truy xét và ngày 7/9 đã bắt được 2 đối tượng.

Tang vật thu giữ là 3 xe máy, kiềm cộng lực, đoản bẻ khóa, máy cắt cùng hơn 10 biển số xe máy các tỉnh. 2 đối tượng khai đã thực hiện 5 vụ trộm, tuy nhiên Công an quận Gò Vấp nghi ngờ cặp đôi nghiện này còn thực hiện nhiều vụ trộm khác.

Hàn Phi
.
.
.