19 thanh thiếu niên cùng lãnh án về tội "Giết người"

Thứ Năm, 27/10/2022, 20:28

Tụ tập, phóng xe máy trên đường rồi gây sự, dùng hung khí gây thương tích nguy hiểm cho người khác, 19 thanh thiếu niên tuổi từ 16-21 đã bị tuyên phạt mức án từ 2 năm đến 13 năm tù.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 27/10, TAND TP Đà Nẵng đã có bản án nghiêm khắc đối với Trịnh Công Thành (trú xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận), Lê Đức Hậu, Huỳnh Khánh Linh (cùng SN 2001, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và 16 bị cáo khác liên quan đến 3 vụ “giết người” xảy ra tại Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ ngày 10/1 đến ngày 1/4/2021.

Được biết, những thanh thiếu niên này thường tụ tập thành nhóm, thích “diễu võ dương oai” trên đường phố và thể hiện sự ngông cuồng bằng cách gây gổ, hành hung người đi đường.

Khoảng 22h30 ngày 10/1/2021, hai anh T.Q.T (SN 2001, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), N.X.K (SN 1996, trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đang chạy xe máy chở bạn gái trên đường Nguyễn Phước Nguyên (phường An Khê, quận Thanh Khê thì gặp một số đối tượng trong nhóm thanh thiếu niên nói trên. Cho rằng anh T và anh K có thái độ “lắc xắc”, Trịnh Công Thành chở Nguyễn Văn Toàn Hồ Hải Hưng chở Nguyễn Trường Hiệp trên xe máy đuổi theo.

19 thanh thiếu niên cùng lãnh án về tội
Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 27/10.

Khi đuổi kịp xe anh T.Q.T, Thành áp sát, dùng chân đạp khiến anh T và bạn gái là chị K.L ngã xuống đường rồi bỏ chạy. Chị K.L bị bất tỉnh và được đưa đi bệnh viện cấp cứu, còn anh T bị trầy nhẹ. Theo kết quả giám định pháp y, chị K.L bị chấn thương sọ não, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích của chị K.L là 46%.

Tiếp đó, khoảng 20h ngày 22/2/2021, nhận được lời “nhờ vả” của bạn bè,  Trịnh Công Thành, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Ngọc Phúc, Đào Ngọc Thịnh, Lê Đức Hậu… cùng hơn 10 thanh niên khác đã dùng hung khí đi đánh nhau. Nhóm đối tượng này đã dùng dao chém nhiều nhát vào em N.H.M.D (16 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, là người tình cờ có mặt tại hiện trường) gây ra thương tích tỷ lệ 28%.

Cũng vì những mâu thuẫn nhỏ, tối ngày 1/4/2021, nhóm thanh thiếu niên này lại gây một vụ ẩu đả tại khu vực ngã ba Tôn Đức Thắng-Nguyễn Sinh Sắc (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) và dùng hung khí gây thương tích cho 3 người khác với tỷ lệ thương tích 12-13%.

Do thực hiện hành vi nguy hiểm, có thể gây tổn hại tính mạng của người khác, các bị cáo đã bị truy tố về tội “Giết người”. Trong số 19 bị cáo bị truy tố, Trịnh Công Thành, Nguyễn Văn Toàn, Lê Đức Hậu, Huỳnh Khánh Linh là đối tượng có tiền án, tiền sự; Lê Đức Hậu, Huỳnh Khánh Linh phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, phải chịu các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình, có thai độ ăn năn hối hận. Gia đình các bị cáo trong vụ án này đều có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều bị cáo phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi hoặc 18 tuổi.

Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án 19 bị cáo mức án thấp nhất là 2 năm tù, cao nhất là 13 năm tù về tội “Giết người”, đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân…

Thân Lai
.
.
.