18 năm tù cho kẻ “chỉ điểm” cướp tiệm vàng Quốc Thắng

Thứ Năm, 22/07/2010, 20:41
Ngày hôm nay (22/7), TAND tỉnh An Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Văn Chúng (năm nay 41 tuổi, ngụ xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) 18 năm tù can tội cướp tài sản.
>> Sau gần 1 năm bị cướp, tiệm vàng Quốc Thắng lại bị ăn trộm

Theo cáo trạng, năm 1996, Trần Văn Chúng sang Campuchia thuê đất đề làm ruộng và quen biết với Piêng Trai (SN 1968, ngụ huyện Bôrâycholsa, tỉnh TàKeo).

Sau đó ngày 7/5/2009, Trai đến gặp Chung bàn kế hoạch giúp Trai mua xe gắn máy và chỉ điểm để đánh cướp các tiệm vàng giáp biên giới Việt Nam-Campuchia rồi sẽ được chia vàng.

Tiếp đến ngày 26/6/2009, Trai qua Việt Nam cùng với Siêng Hênh, Chhinh Si, Ma Ny, Bương Bươn và Sum Siết (quốc tịch Campuchia) gặp Chúng đề  đi đến thị xã Châu Đốc tìm tiệm vàng để đánh cướp. Tuy nhiên, sau khi “theo dõi”, không có tiệm vàng  nào lớn nên bọn chúng quay về Campuchia.

Ngày 5/7/2009, Trần Văn Chúng tiếp tục “chỉ điểm” cho Trai và đồng bọn đến tiệm vàng Quốc Thắng (khóm Thới Hoà, thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biện, An Giang) để cướp. Sau khi được “chỉ điểm”, Trai và đồng bọn được Chúng giúp mua 2 xe gắn máy, đồng thời cho biết qui luật sinh hoạt của tiệm vàng và cách đột nhập, tẩu thoát khi thực hiện hành vi phạm tội.

Đến khoảng 18h40, Chhinh Si, Siêng Hênh điều khiển 2 xe gắn máy chở theo đồng bọn mang theo 4  khẩu  súng K54 và 1 khẩu K59 đột nhập vào tiệm vàng Quốc Thắng để khống chế vợ chồng chủ tiệm vàng và dùng xè beng đập vỡ tủ kính, lấy đi 224 lượng vàng 24K và khoảng 10 lượng vàng 18K rồi lên xe tẩu thoát về biên giới Việt Nam-Campuachia. Đến khu vực xã An Cư, huyện Tịnh Biên, An Giang thì  bọn chúng bỏ lại 2 xe gắn máy và đi bộ qua Campuchia để tẩu thoát, sau đó chia nhau số vàng cướp được.

Đến ngày 9/72009, toàn bộ băng cướp người Campuchia và kẻ “dẫn đường” Trần Văn Chúng đã bị Phòng CSĐT tội về TTXH Công an An Giang kết hợp với lực lượng Cảnh sát Hoàng Gia Campuachia bắt giữ (Báo CAND đã thông tin).

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử cho biết, giữa Chính Phủ Việt Nam và Campuchia đã ký Hiệp định tương trợ tư pháp vào ngày 3/10/2008, nhưng do chưa có điều khoản về dẫn độ, nên việc xét xử các đối tượng thực hiện vụ cướp tiệm vàng Quốc Thắng sẽ do phía Campuchia xử lý.

Riêng về phần xác định tài sản bị cướp thì căn cứ vào tài liệu, chứng cứ mà Cảnh sát Hoàng gia Campuchia cung cấp cho phía Việt Nam chỉ xác định theo lời khai của các đối tượng Campuachia tham gia vụ cướp tiệm vàng Quốc Thắng cho biết, sau khi cướp được số vàng lớn tại tiệm vàng Quốc Thắng, bọn chúng chạy về Campuchia chia nhau mỗi người một “năm” vàng để bán chứ không biết rõ số lượng thực tế là bao nhiêu…

Văn Đức
.
.
.