18 giờ truy bắt hai đối tượng trốn nã và truy nóng nhóm “đá xế” chuyên nghiệp

Thứ Năm, 14/10/2021, 16:56

Trong vòng 18 giờ, các mũi trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) không chỉ truy bắt hai đối tượng có lệnh truy nã, trong đó có kẻ lẩn trốn gần 22 năm, mà còn truy nóng một nhóm "đá xế" chuyên nghiệp và bắt giữ một đối tượng tàng trữ ma túy trái phép.

Trao đổi với PV Báo CAND chiều nay 14/10, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn – Trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, với tinh thần chủ động bảo đảm ổn định ANTT, không để tội phạm tranh thủ cơ hội để hoạt động ngay sau khi tỉnh Phú Yên kiểm soát được dịch COVID-19, giảm mức độ giãn cách xã hội, chỉ sau 18 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát, điều tra viên đơn vị này không chỉ truy bắt 2 đối tượng có lệnh truy nã, mà còn đấu tranh, khám phá một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy và một nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp.

18 giờ truy bắt hai đối tượng trốn nã và truy nóng một nhóm “đá xế” chuyên nghiệp -0
Hai đối tượng trốn nã đã sa lưới.
18 giờ truy bắt hai đối tượng trốn nã và truy nóng một nhóm “đá xế” chuyên nghiệp -0
Lệnh truy nã Võ Đại Tùng Thiện cách đây gần 22 năm.

Đối tượng sa lưới là Võ Đại Tùng Thiện (SN 1963, trú ở thôn Mỹ Hòa, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã có gần 22 năm lẩn trốn lệnh truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thời điểm đó, vào giữa tháng 7/1999, Thiện đang phụ xe tải cho ông Huỳnh Minh Triệu (trú ở phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Trong lúc qua đèo Cả ở phía Nam Phú Yên, vận chuyển 9 tấn gạo từ Tuy Hòa vào TP Hồ Chí Minh cho ông Huỳnh Kim Sơn (trú ở phường 3, TP Tuy Hòa), xe tải hư hỏng. Tranh thủ cơ hội được giao thuê xe tải khác chở hàng đi tiếp, Thiện đã bán toàn bộ số gạo nêu trên cho một tiểu thương ở Đồng Nai để chiếm đoạt gần 22,7 triệu đồng. Thời điểm 22 năm trước, đây là khoản tiền không nhỏ. Thiện “biến” mất sau đó.

Từ kết quả điều tra, ngày 28/9/1999, Công an Tuy Hòa đã ra lệnh truy nã Thiện về tội danh nêu trên. Hàng trăm địa chỉ đã được dò tìm suốt gần 22 năm qua, nhưng bóng dáng kẻ lừa đảo vẫn là ẩn số. Tuy nhiên, từ một manh mối thu thập gần đây, sáng 13/10, mũi trinh sát do Thượng tá Lê Minh Hải - Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa trực tiếp chỉ huy đã bắt giữ Thiện, khi đối tượng này đang lang thang trên phố ở phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

18 giờ truy bắt hai đối tượng trốn nã và truy nóng một nhóm “đá xế” chuyên nghiệp -0
Hai đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp Lê Ngọc Bon và Nguyễn Hữu Thọ.

Một ngày trước khi bắt giữ Thiện, một mũi trinh sát khác do Trung tá Võ Công Phi, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Tuy Hòa cùng 3 đồng đội vượt chặng đường 230km vào Ninh Thuận xác minh nguồn tin liên quan đến Nguyễn Tấn Huy (SN 1974, trú ở thôn Nhơn Thuận, xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) là đối tượng đang bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Do mâu thuẫn bất chợt trong cuộc nhậu đêm 29/11/2019 tại một quán ở phố Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, Huy ném ly thủy tinh vào mặt Lê Anh Vũ (SN 1990, trú ở phường 6, TP Tuy Hòa), khiến nạn nhân bị thương tích 9%. Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa lần lượt khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, nhưng Huy lẩn trốn, nên phải ra quyết định truy nã từ ngày 24/7/2020. Và sau nhiều lần truy tìm bất thành, đến 21h đêm 12/10, Trung tá Phi cùng đồng đội đã bắt giữ Nguyễn Tấn Huy tại một nhà trọ ở phường Bảo An, TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận).

18 giờ truy bắt hai đối tượng trốn nã và truy nóng một nhóm “đá xế” chuyên nghiệp -0
18 giờ truy bắt hai đối tượng trốn nã và truy nóng một nhóm “đá xế” chuyên nghiệp -0
Đối tượng La Thanh Hưng cùng tang vật ma túy đã được thu giữ.

Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn chia sẻ thêm, cùng thời điểm này, một mũi trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Tuy Hòa bất ngờ truy chặn La Thanh Hùng (SN 1992, trú ở thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa) khi đối tượng này đang đi qua phố Yersin, phường 3, TP Tuy Hòa. Kiểm tra túi quần của Hùng, trinh sát thu giữ 6,157g ma túy loại Methamphetamine.

Đến 15h ngày 13/10, Đội CSHS Công an TP Tuy Hòa truy bắt hai đối tượng “đá xế” chuyên nghiệp sau hơn 4 giờ truy nóng 2 vụ trộm xe máy trong buổi sáng cùng ngày ở khu phố Thanh Đức, phường 9 và thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa. Đó là Lê Ngọc Bon (SN 1994) và Nguyễn Hữu Thọ (SN 1998, cùng trú ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên). Qua đấu tranh khai thác nóng, Bon và Thọ khai nhận trong sáng hôm đó bọn chúng còn trộm cắp 1 xe máy khác ở huyện Tuy An.

Công an Tuy Hoà cũng vừa tổ chức trao trả 2 xe máy bị mất trộm cho bị hại là anh Trần Văn Suốt (trú ở thôn Minh Đức, xã Hòa Kiến) và chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (trú ở thôn Chính Nghĩa, xã An Phú).

 

Hữu Toàn
.
.
.