17 năm tù cho 2 thanh niên lừa đảo xin việc, "chạy án", làm sổ đỏ

Thứ Hai, 14/08/2023, 12:27

Ngày 14/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Cao Thanh Ân (SN 1984, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) và Nguyễn Quang Nghĩa (SN 1991, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, do đang thất nghiệp, không có tiền tiêu xài nên Ân và Nghĩa nảy ra ý định thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Các đối tượng mạo nhận là chủ xưởng gỗ, có quen biết với nhiều lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam và Công an TP Đà Nẵng, Công an tỉnh Quảng Trị và có thể xin việc làm, chuyển công tác từ địa phương này sang địa phương khác, giúp giải quyết nhanh thủ tục đất đai và thậm chí là… "chạy án".

2 thanh niên thất nghiệp lừa đảo xin việc, chạy án, làm sổ đỏ -0
Các bị cáo tại phiên xét xử sáng 14/8.

 Tuy nhiên, một số người đã tin vào những lời khoác lác này nên đã tìm đến nhờ và chuyển tiền cho Ân và Nghĩa. Từ tháng 2/2012 đến tháng 4/2022, hai thanh niên này đã lừa nhiều người ở huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) và TP Đà Nẵng để chiếm đoạt tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Trong đó, Ân chiếm đoạt 5 lần số tiền 725 triệu đồng và Nghĩa chiếm đoạt 1 lần số tiền 225 triệu đồng.

Với hành vi trên, Cao Thanh Ân đã bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt mức án 13 năm tù; Nguyễn Quang Nghĩa bị tuyên phạt 4 năm tù.

Thân Lai
.
.
.