15 năm tù cho kẻ giết bạn gái vì ghen

Thứ Sáu, 11/05/2018, 10:21
Không đồng ý cho bạn gái đi TP Hồ Chí Minh làm việc, Thái (33 tuổi, ngụ Trà Vinh) hẹn nạn nhân gặp mặt lần cuối và ra tay sát hại dã man.

​TAND tỉnh Trà Vinh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Dương Văn Thái (33 tuổi, ngụ xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè) về tội “Giết người”.

​Theo cáo trạng, Thái và chị Hồ Thị Mụi (36 tuổi) có quan hệ tình cảm. Do ghen tuông, Thái không đồng ý việc bạn gái đi làm thuê ở TP Hồ Chí Minh. 

Đêm 1/2/2017, Thái lấy theo một cây búa để trên xe và chạy đến nhà tìm chị Mụi để nói chuyện. Khi gặp nhau, Thái kêu chị Mụi đừng đi thành phố làm thuê, nhưng chị Mụi không đồng ý. 

Thái tại phiên tòa. 

Tức giận, Thái lấy cây búa đánh liên tục vào đầu và người nạn nhân. Do bị đánh bất ngờ, chị Mụi la lớn. Thái bịt miệng, dùng tay dìm đầu chị Mụi xuống nước cho đến chết. 

Sau khi gây án, Thái về nhà uống thuốc sâu tự tử thì người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu. Ngay khi tỉnh dậy, Thái đã nhờ người thân gọi điện cho cơ quan Công an đầu thú.

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm của bị cáo, HĐXX tuyên phạt 15 năm tù giam về tội “Giết người”. 

Hồ Giang
.
.
.